MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh đô cờ bạc Macao đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2011

03-01-2012 - 18:02 PM | Tài chính quốc tế

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cờ bạc tại Macao tăng 42% trong năm 2011 lên mức cao kỷ lục 267,87 tỷ patacas tương đương 33,47 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu từ hoạt động kinh doanh cờ bạc tại Macao tăng 25% trong tháng 12/2011.

Như vậy ngành kinh doanh cờ bạc ở Macao có 1 năm tăng trưởng thần kỳ nhờ người chơi cờ bạc đến từ Trung Quốc đại lục tăng cao bất chấp lo lắng về khả năng tín dụng thắt chặt khiến kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.

Macao, nơi duy nhất tại Trung Quốc nơi hoạt động cờ bạc được coi là hợp pháp. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cờ bạc tại Macao tăng 42% trong năm 2011 lên mức cao kỷ lục 267,87 tỷ patacas tương đương 33,47 tỷ USD.

Macao vẫn giữ vị thế trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới. Tháng 12/2011 doanh thu từ hoạt động kinh doanh cờ bạc tại Macao đạt 23,61 tỷ patacas, cao hơn so với mức 18,88 tỷ patacas cùng kỳ.

Tăng trưởng doanh thu của Trung Quốc lên mạnh suốt từ cuối năm 2009, người chơi không ngừng vung tiền bất chấp các biện pháp thắt chặt của chính phủ Trung Quốc và chính quyền địa phương đưa ra biện pháp kiềm chế tăng trưởng.

Chuyên gia phân tích Richard Huang thuộc công ty nghiên cứu CLSA chỉ ra tốc độ tăng trưởng của năm 2011 của trung tâm kinh doanh sòng bạc Macao không khỏi khiến nhà đầu tư ngạc nhiên.

Cổ phiếu các công ty đang kinh doanh dịch vụ cờ bạc tại Macao tăng mạnh. Cổ phiếu Galaxy Entertainment Group tăng 62% trong năm qua. Cổ phiếu Melco International Development tăng 30% còn cổ phiếu Sands China tăng khoảng 29%.

Cổ phiếu các công ty kinh doanh sòng bạc tại Macao tăng bất chấp việc chỉ số chính của TTCK Hồng Kông hạ tới 20% trong năm 2011.

Các chuyên gia phân tích lo ngại triển vọng tăng trưởng doanh thu từ kinh doanh cờ bạc năm 2012 sẽ không ấn tượng như năm 2011, họ chỉ ra tăng trưởng doanh thu từ hoạt động cờ bạc VIP sẽ không được như trước.

Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên