MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Anh chính thức suy thoái

24-01-2009 - 09:34 AM | Tài chính quốc tế

Văn phòng thống kê quốc gia của Anh công bố GDP quý 4/2008 suy giảm 1,5% so với quý trước đó và thấp hơn 1,8% so với 1 năm trước.

Mức suy giảm này mạnh hơn dự báo của các chuyên gia bởi họ dự đoán kinh tế Anh chỉ đi xuống khoảng 1,2%.

 

Số liệu GDP công bố mới nhất là câu trả lời cho câu hỏi về khả năng kinh tế Anh suy thoái bao lâu nay khiến các chuyên gia kinh tế và thị trường hết sức đau đầu.

 

Đồng bảng Anh tiếp tục trượt giá sau thông tin trên, cổ phiếu tại thị trường chứng khoán châu Âu tiếp tục đi xuống còn vì nỗi lo tăng cao về sức khỏe của ngành tài chính.

 

Chính phủ Anh thứ Hai vừa rồi đã công bố kế hoạch giải cứu ngành tài chính, chính phủ sẽ tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát đối với các tổ chức cho vay và đảm bảo đối với một số tài sản có vấn đề.

 

Chính phủ Bỉ, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan đã thông báo những biện pháp mới để hỗ trợ vốn cho các tổ chức cho vay.

 

Tình hình kinh tế Tây Ban Nha cũng hết sức u ám, văn phòng thống kê quốc gia thông  báo tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 13,9% trong quý 4/2008.

 

Tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha năm 2009 có thể lên tới mức 16% và nền kinh tế có khả năng suy giảm 1,6%.

 

Ngọc Diệp

Theo IHT

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên