MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Anh quý 4/2008 suy giảm mạnh nhất trong 28 năm

10-01-2009 - 09:15 AM | Tài chính quốc tế

Từ năm 1955 cho đến nay, kinh tế Anh chỉ có 5 quý kinh tế Anh suy giảm mạnh như vậy.

Viện nghiên cứu kinh tế và xã hội của Anh công bố quý 4/2008, kinh tế Anh suy giảm với tốc độ mạnh nhất trong gần 3 thập kỷ, suy thoái kinh tế ngày một trầm trọng hơn.

 

Trong khoảng thời gian 3 tháng kết thúc vào ngày 31/12/2008, GDP của Anh giảm 1,5%, mức suy giảm tệ hại nhất từ năm 1980. Quý 3/2008, kinh tế Anh đi xuống 0,6%.

 

Viện nghiên cứu kinh tế và xã hội của Anh nhận xét tốc độ suy thoái tăng nhanh từ mùa thu năm 2008. Từ năm 1955 cho đến nay, kinh tế Anh chỉ có 5 quý kinh tế Anh suy giảm mạnh như vậy.

 

Tháng 11/2008, lĩnh vực sản xuất đi xuống mạnh nhất từ năm 1980. Ngân hàng Trung ương Anh đã giảm lãi suất cơ bản xuống mức 1,5%, mức thấp nhất từ khi Ngân hàng Trung ương được thành lập năm 1694.

 

Các ngân hàng đang hạn chế cho vay, người dân và các doanh nghiệp không thể tiếp cận với tín dụng, thị trường nhà đất tiếp tục đi xuống và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.

 

Khảo sát mới nhất của Ngân hàng Trung ương Anh cho thấy các ngân hàng nước này còn có ý định tiếp tục thắt chặt tín dụng ngay cả khi chính phủ đã đưa ra kế hoạch 75 tỷ USD giải cứu ngành ngân hàng vào năm ngoái.

 

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên