MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Đài Loan tăng trưởng hơn 10% bất chấp rủi ro từ kinh tế toàn cầu

20-08-2010 - 12:08 PM | Tài chính quốc tế

Xuất khẩu của Đài Loan đóng góp hơn một nửa vào nền kinh tế 355,5 tỷ USD của lãnh thổ này.

Kinh tế Đài Loan quý vừa qua tăng trưởng mạnh hơn so với dự báo của các chuyên gia.

Thị trường vì thế dự đoán nhiều hơn vào khả năng Ngân hàng Trung ương Đài Loan nâng lãi suất sau khi xuất khẩu của lãnh thổ này vẫn tăng trưởng tốt bất chấp rủi ro từ kinh tế toàn cầu.

Cơ quan thống kê Đài Loan công bố GDP quý 2/2010 tăng trưởng 12,53% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 1/2010, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Đài Loan đạt 13,71%.

Con số tăng trưởng trong quý 2/2010 như trên cao vượt dự báo của các chuyên gia.

Việc kinh tế Đài Loan tăng trưởng mạnh cho thấy nhiều nền kinh tế châu Á, ngoài Nhật, không tăng trưởng chững lại dù kinh tế Mỹ và Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn.

Malaysia công bố GDP quý 2/2010 tăng trưởng 8,9%, kinh tế Hồng Kông quý 2/2010 cũng tăng trưởng vượt kỳ vọng. Giá cả tiêu dùng và nhà đất tăng cao có thể khiến Ngân hàng Trung ương Đài Loan nâng lãi suất cơ bản từ mức thấp kỷ lục.

Xuất khẩu của Đài Loan đóng góp hơn một nửa vào nền kinh tế 355,5 tỷ USD của lãnh thổ này. Tính đến hết tháng 7/2010, kinh tế Đài Loan tăng trưởng 9 quý liên tiếp. GDP quý 1/2010 tăng trưởng mạnh nhất từ năm 1978.

Cơ quan thống kê Đài Loan dự báo kinh tế Đài Loan có thể tăng trưởng 8,34% trong năm 2010 và 4,64% trong năm 2011.

Các nhà hoạch định chính sách Đài Loan có thể sẽ can thiệp để ngăn đồng đôla Đài Loan tăng giá. Hiện nay đồng đôla Đài Loan đang được giao dịch với đồng USD Mỹ tại thị trường Taipei ở mức 31,93 đôla Đài Loan/USD.

Xuất khẩu hàng hóa từ Đài Loan sang Trung Quốc Đại Lục và Hồng Kông, hiện chiếm tới 40% xuất khẩu của lãnh thổ, trong tháng 7/2010 tăng trưởng tới 38,8%. Tăng trưởng nhập khẩu đi xuống.

Cơ quan thống kê Đài Loan dự báo xuất khẩu có thể tăng trưởng 33,2% trong năm 2010.

Khánh Ly
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên