MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Đức bất ngờ đón tin xấu

15-09-2010 - 07:25 AM | Tài chính quốc tế

Tại châu Âu, lo lắng về “sức khỏe” tài khóa của nhiều nước, từ Bồ Đào Nha đến Ireland, đã khiến đồng euro mất giá hơn 10% so với đồng USD trong năm nay.

Chỉ số niềm tin nhà đầu tư Đức tháng 9/2010 bất ngờ rơi xuống mức thấp nhất trong 19 tháng.

Thị trường lo lắng về những biện pháp thắt chặt ngân sách tại khu vực đồng tiền chung châu Âu và khả năng kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm ảnh hưởng xấu đến triển vọng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Theo trung tâm ZEW chuyên nghiên cứu kinh tế châu Âu, chỉ số niềm tin nhà đầu tư và kỳ vọng của các chuyên gia, chỉ báo về những diễn biến trong khoảng thời gian 6 tháng tới, trong tháng 9/2010 giảm xuống mức âm 4,3 từ mức 14 của tháng 8/2010.

Chỉ số niềm tin nhà đầu tư và kỳ vọng chuyên gia như vậy đã giảm đến tháng thứ 5 liên tiếp và thấp nhất từ tháng 2/2009.

Các chuyên gia đã dự báo chỉ số chỉ giảm xuống mức 10.

Nhà đầu tư ngày một lo lắng về đà phục hồi của kinh tế toàn cầu từ thời kỳ suy thoái năm trước. Tại châu Âu, lo lắng về “sức khỏe” tài khóa của nhiều nước, từ Bồ Đào Nha đến Ireland, đã khiến đồng euro mất giá hơn 10% so với đồng USD trong năm nay.

Kết quả về chỉ số niềm tin của ZEW đánh dấu bước ngoặt của kinh tế Đức.

Ông Alexander Koch, chuyên gia kinh tế tại UniCredit Group ở Munich, nhận xét: “Kết quả mới nhất từ ZEW cho thấy tăng trưởng đã lên cao tuy nhiên rủi ro suy thoái lần 2 chưa chấm dứt bởi triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, mức hiện tại của chỉ số ZEW chưa cho thấy khả năng kinh tế suy thoái trở lại.

Đồng euro ngay lập tức giảm giá sau báo cáo trên và giao dịch với đồng USD ở mức 1,2856USD/euro tại thị trường Frankfurt.

Chỉ số của ZEW về tình hình hiện tại trong tháng 9/2010 tăng lên mức 59,9, cao nhất từ tháng 12/2007 từ mức 44,3 vào tháng 8/2010.

Ngân hàng Bundesbank vào ngày 19/08/2010 dự báo tăng trưởng kinh tế Đức sẽ bình ổn trong nửa sau năm 2010 sau khi GDP quý 2/2010 tăng trưởng 2,2%, mức cao nhất từ khi nước Đức tái thiết 2 thập kỷ trước đây.

Thúy Nga
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên