MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Đức sẽ suy giảm 2,7% trong năm 2009

22-12-2008 - 23:16 PM | Tài chính quốc tế

Viện kinh tế thế giới dự báo tỷ lệ thất nghiệp của năm 2009 sẽ ở mức 8,8% và năm 2010 sẽ ở mức 9,5%.

Viện kinh tế thế giới chi nhánh tại Kiel công bố kinh tế Đức nhiều khả năng sẽ suy giảm khoảng 2,7% trong năm 2009.

 

Trước đây, viện này đã từng dự báo kinh tế Đức sẽ tăng trưởng 0,2% trong năm 2009, tuy nhiên cho đến nay, dự báo trên đã được thay đổi, viện cho rằng kinh tế nước này sẽ suy giảm trong năm 2009.

 

Dự báo cho năm 2008, viện tính toán nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ tăng trưởng khoảng 1,5% trong năm nay, mức dự báo trước đây là 1,9%.

 

Và năm 2010, kinh tế Đức sẽ tăng trưởng 0,3%.

 

Viện nhận xét việc kinh tế toàn cầu đi xuống tác động lớn đến xuất khẩu, tình trạng này nhiều khả năng sẽ kéo dài sang những tháng tới.

 

Kinh tế Đức đã suy giảm trong quý 2 và quý 3/2008.

 

Dự đoán của Viện nghiên cứu kinh tế thế giới như vậy là u ám nhất so với dự đoán của các tổ chức khác trên thế giới.

 

Viện còn dự báo tỷ lệ thất nghiệp của năm 2009 sẽ ở mức 8,8% và năm 2010 sẽ ở mức 9,5%.

 

Nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo những mối lo về thị trường lao động nhiều khả năng sẽ đẩy tiêu dùng xuống thấp. Tiêu dùng chiếm đến một nửa tăng trưởng GDP của Đức.

 

Lam Giang

Theo AP

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên