MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Mỹ quý 4/2008 suy giảm 3,8%, mạnh nhất trong 27 năm

30-01-2009 - 21:07 PM | Tài chính quốc tế

Tuy nhiên tính cả năm kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng 1,3% do xuất khẩu tăng trưởng và chính sách hoàn thuế phát huy tác dụng trong nửa đầu năm 2008.

Kinh tế Mỹ quý 4/2008 suy giảm ít hơn dự báo của các chuyên gia. Nguyên nhân khiến nền kinh tế này đi xuống là người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, các công ty vì thế cũng gặp rất nhiều khó khăn.

 

Bộ Thương Mại Mỹ công bố GDP quý 4/2008 giảm 3,8%, mức suy giảm tệ hại nhất từ năm 1982.

 

Những tập đoàn lớn của Mỹ như Starbucks hay Boeing tuần này đều đã thông báo sẽ tiếp tục sa thải nhân công. Điều này sẽ tiếp tục đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái.

 

Thông báo về tình hình kinh tế Mỹ như vậy sẽ tạo thêm áp lực đối với Tổng thống Obama, ông sẽ phải cố gắng giành được sự đồng thuận của Quốc hội về bản kế hoạch cứu nền kinh tế trị giá 825 tỷ USD.

 

Tính cả năm 2008, kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,3% bởi xuất khẩu tăng và chính sách hoàn thuế của chính phủ Mỹ trong nửa đầu năm 2008 phát huy tác dụng tích cực bù lại cho việc tiêu dùng đi xuống.

 

Tiêu dùng của người Mỹ chiếm 2/3 nền kinh tế. Quý 4/2008, tiêu dùng người Mỹ giảm 3,5% sau khi đã giảm 3,8% trong quý trước đó.

 

Đây là lần đầu tiên từ năm 1947 tiêu dùng người dân giảm hơn 3% trong suốt hai quý liên tiếp.

 

Thu Giang

Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên