MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Mỹ suy giảm lần đầu tiên kể từ 2011

29-05-2014 - 21:17 PM | Tài chính quốc tế

Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày hôm nay, GDP Mỹ giảm 1% trong quý I.

Nền kinh tế lớn nhất thế giới đã có quý suy giảm đầu tiên trong 3 năm trở lại đây, trong bối cảnh các công ty cắt giảm đầu tư và tốc độ tăng hàng tồn kho cũng giảm xuống.

Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày hôm nay, GDP Mỹ giảm 1% trong quý I – mạnh hơn so với mức dự báo 0,1% được đưa ra trước đó. Lần cuối cùng nền kinh tế Mỹ suy giảm là quý I/2011. 

Tuy nhiên, các báo cáo tích cực về bán lẻ, hoạt động sản xuất và thị trường lao động đều cho thấy đà suy giảm trong quý I chỉ là hiện tượng ngắn hạn. Các nhà hoạch định chính sách của Fed trong cuộc họp tháng 4 cũng đã nhận định nền kinh tế Mỹ đã mạnh hơn sau khi những tác động tiêu cực của nền kinh tế giảm xuống. 

Ryan Sweet – chuyên gia đến từ Moody’s Analytics Inc. – nhận định tin tốt là quý khó khăn đối với nền kinh tế Mỹ đã kết thúc. “Tôi không lo lắng quá nhiều về số liệu này, quý II, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn”. 

Chi tiêu tiêu dùng – nhân tố đóng góp khoảng 70% nền kinh tế - tăng 3,1% trong quý I. Điều này phản ánh xu hướng tiêu nhiều hơn vào dịch vụ. 

Một báo cáo khác được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay cho thấy trong tuần trước đã có ít người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hơn so với dự báo. Số đơn giảm 27.000, xuống còn 300.000 đơn. Số đơn trung bình trong 4 tuần – chỉ số ít biến động hơn – giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2007. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên