MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,3% trong quý II

30-07-2015 - 21:20 PM | Tài chính quốc tế

Một báo cáo khác cũng được công bố hôm nay cho thấy trong tuần trước số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất 4 thập kỷ vào tuần trước nữa.

Trong quý II, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn hẳn so với quý trước, vẽ nên một bức tranh tương đồng với quan điểm của Cục dự trữ liên bang (Fed).

Theo báo cáo vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố tối nay (30/9), GDP quý II của Mỹ tăng trưởng 2,3%. Sau khi điều chỉnh, tốc độ tăng trưởng của quý I là 0,6%. Chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh hơn dự báo, đồng thời tốc độ tăng giá cũng cao hơn quý I.

Nền kinh tế Mỹ đã vượt lên trên những yếu tố không thuận lợi trong quý I như thời tiết không thuận lợi và các cuộc đình công ở cảng, trong khi thị trường toàn cầu suy giảm cùng đồng USD tăng giá và tiền lương tăng trưởng chậm vẫn tiếp tục hạn chế tăng trưởng.

Thị trường lao động cải thiện là một trong những lý do chính khiến các hộ gia đình Mỹ tăng chi tiêu. Chi tiêu tiêu dùng tăng trưởng 2,9% trong quý II, cao hơn mức 1,8% của quý I.

Một báo cáo khác cũng được công bố hôm nay cho thấy trong tuần trước số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất 4 thập kỷ vào tuần trước nữa. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 25/7 tăng 12.000, lên 267.000 đơn. Trước đó con số là 225.000, thấp nhất kể từ tháng 11/1973.

Số đơn vẫn ở dưới mức 300.000 – mức mà các nhà kinh tế học cho là thể hiện thị trường lao động cải thiện. Đây là tuần thứ 21 liên tiếp chỉ số này ở dưới mức 300.000, đánh dấu chuỗi dài nhất kể từ năm 2007.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên