MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Nga sẽ suy thoái trong năm tới nếu giá dầu còn 60 USD/thùng

19-11-2014 - 15:07 PM | Tài chính quốc tế

“Kinh tế Nga không thể tránh khỏi suy thoái trong năm 2015 nếu như tình hình xấu đi. Nếu giá dầu giảm xuống còn 60 USD/thùng, nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng âm”.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nhận định nền kinh tế Nga sẽ rơi vào suy thoái trong năm 2015 nếu như giá dầu giảm xuống còn 60 USD/thùng và phương Tây thắt chặt thêm lệnh trừng phạt vì các diễn biến ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn với Bloomberg ở Singapore, ông Siluanov cho biết nền kinh tế của quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới sẽ không tăng trưởng nhiều hơn 1% trong năm 2015 kể cả khi giá dầu ổn định và các lệnh cấm vận không thay đổi. Hiện giá dầu đang ở gần mức 80 USD/thùng. 

“Kinh tế Nga không thể tránh khỏi suy thoái trong năm 2015 nếu như tình hình xấu đi. Nếu giá dầu giảm xuống còn 60 USD/thùng, nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng âm”.

Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin cũng cảnh báo Nga giá dầu giảm có thể trở thành “thảm họa” đối với Nga. Nền kinh tế nước này vốn đang phải chịu sức ép lớn từ các lệnh cấm vận của Mỹ và EU. 

Quý III, kinh tế Nga tăng trưởng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất kể từ năm 2009. Tuần trước, NHTW Nga cũng nhận định Nga có thể đối mặt với tình trạng tăng trưởng ì ạch trong năm 2015. 

“Chúng ta sẽ phải sử dụng ngân sách một cách chặt chẽ hơn và sử dụng tất cả các công cụ chống khủng hoảng. Chiến lược thu chi ngân sách cần được điều chỉnh theo hướng đánh giá lại những ưu tiên hàng đầu.”

Giá dầu thô – mặt hàng xuất khẩu chính của nước Nga – đã giảm 28% kể từ đầu năm đến nay. Theo dự báo của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), vì thị trường bước vào thời kỳ cầu yếu, giá có thể giảm hơn nữa trong 6 tháng đầu năm 2015.

Còn theo dự báo của trung bình của 27 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg hôm 30/3, có 70% khả năng kinh tế Nga sẽ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới. 

Tuy nhiên, Nga vẫn dự báo sức khỏe nền kinh tế Nga sẽ khả quan hơn so với khủng hoảng tài chính 2008 – 2009. Khi đó, sản lượng kinh tế Nga sụt giảm tới 7,8%. “Tăng trưởng sẽ nhanh chóng phục hồi sau khi nền kinh tế thích ứng với điều kiện mới”, Siluanov nói. 


Thanh Thanh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên