MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Nhật Bản khó khăn nhất trong 1 thập kỷ

28-03-2008 - 09:59 AM | Tài chính quốc tế

Đất nước mặt trời mọc hiện đang trong thời kỳ kinh tế hết sức khó khăn khi chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh và lòng tin người tiêu dùng sụt giảm.

Chỉ số tiêu dùng của Nhật Bản đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 01 thập kỷ khi các công ty đồng loạt tăng giá dầu và thực phầm.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1% so với một năm trước đó, mức tăng này trong tháng 1 mới chỉ là 0,8%. Lạm phát tăng cao và tăng trưởng kinh tế chững lại khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hết sức đau đầu. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhận định giá năng lượng và nguyên liệu thô cao hơn hiện đang làm chững lại rất nhiều tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đồng thời ông cũng cho biết ngân hàng này chuẩn bị tiến hành một số biện pháp mạnh để cải thiện tình hình.

Theo dự đoán của JP Morgan Chase, hiện nay khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật cắt giảm lãi suất cho vay qua đêm, từ mức 0,5% vào tháng 12 năm nay là 46%.

Tình trạng thất nghiệp tăng cao

Tình trạng thất nghiệp tại Nhật Bản hiện nay đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Tỷ lệ thất nghiệp đột nhiên tăng lên mức 3,9% vào tháng 2. Chi tiêu tiêu dùng hiện cũng đang đứng ở mức thấp.

Theo kết quả cuộc khảo sát mới đây của Bloomberg, lòng tin của những công ty sản xuất Nhật Bản hiện đang rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 04 năm khi chi phí sản xuất ngày càng tăng vào và đồng Yên tăng giá làm giảm lợi nhuận.

Chuyên gia kinh tế trưởng của công ty tài chính Mizuho, Nhật Bản nhận định rằng kinh tế Nhật hiện đang tăng trưởng kém hơn trước rất nhiều và điều này đang gây áp lực khiến những lãnh đạo mới của các ngân hàng phải giảm dự báo tăng trưởng cho năm mới.

Lòng tin của người tiêu dùng sụt giảm

Tháng 2 năm 2008 chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất trong 5 năm về lòng tin của người tiêu dùng. Lương trung bình của người dân đã sụt giảm 0,7% trong năm 2007, mức giảm sâu nhất trong 03 năm.

Những công ty sản xuất thực phẩm của Nhật Bản đã tăng giá đồ ăn liền, bia và bánh mỳ trong suốt năm 2007 bởi giá ngũ cốc tăng. Dầu thô trên thị trường thế giới mới đây đã tăng lên mức 111,80USD, điều này nhiều khả năng sẽ khiến giá tiêu dùng tại Nhật Bản tiếp tục tăng.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg, FT

ngocdiep

Trở lên trên