MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Nhật đang hồi phục nhanh hơn kỳ vọng

18-07-2011 - 11:23 AM | Tài chính quốc tế

Các công ty sản xuất lớn mạnh mẽ phục hồi lại hoạt động. TTCK Nhật lên điểm mạnh nhất trong nhóm thị trường các nước phát triển.

Thời gian qua, thị trường chứng khoán Nhật tăng điểm mạnh hơn thị trường của tất cả các thị trường các nước phát triển bởi dự đoán kinh tế Nhật đang phục hồi tốt từ động đất.

Tính từ đầu tháng 6/2011 đến nay, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật tăng tới 2,9% và như vậy ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhóm 24 thị trường chứng khoán các nước phát triển.

Cổ phiếu Toyota tăng 4,9% từ ngày 17/06/2011 sau khi công bố sản xuất của hãng đang phục hồi nhanh hơn dự báo.

Hàng loạt các công ty, từ công ty điện tử Renesas Electronics cho đến Seven & I Holdings, đang mở lại các nhà máy và cửa hàng nhanh hơn tính toán ban đầu. Các chuyên gia phân tích dự báo lợi nhuận doanh nghiệp có thể tăng tới 17% trong 12 tháng tới.

Như vậy, với việc tăng mạnh trong thời gian qua, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật còn thấp hơn 4,7% so với mức cao thiết lập trước ngày 11/03/2011 khi Nhật phải chịu động đất và sóng thần kỷ lục, giá trị thị trường của TTCK Nhật mất 646 tỷ USD.

Toyota, hãng xe lớn nhất thế giới, công bố sản xuất tại Bắc Mỹ sẽ trở lại bình thường vào tháng 9/2011 sau khi các vấn đề liên quan đến gián đoạn nguồn cung được giải quyết.

Toyota ước tính sản xuất tại các địa điểm trên thế giới sẽ trở lại như trước động đất vào tháng 11/2011.

Các chuyên gia phân tích đang nâng dự báo lợi nhuận sau khi hạ 11% dự báo này trong 2 tháng sau khi thảm họa động đất và sóng thần xảy ra.

Theo đó, lợi nhuận của các công ty thuộc Nikkei 225 có thể đạt 636,74 yên/cổ phiếu trong 12 tháng tới; tăng 7,5% so với dự báo công bố vào tháng 5/2011.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg,Reuters

ngocdiep

Trở lên trên