MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Singapore có thể suy thoái

17-08-2011 - 11:41 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường lo lắng về khả năng kinh tế Singapore suy thoái khi rủi ro đối với kinh tế toàn cầu ngày một lớn, Singapore xuất được ít hàng hóa.

Bloomberg đưa tin Xuất khẩu của Singapore tháng 7/2011 hạ mạnh nhất từ năm 2009 bởi doanh số bán hàng điện tử giảm. Thị trường lo lắng về khả năng kinh tế Singapore suy thoái khi rủi ro đối với kinh tế toàn cầu ngày một lớn.

Cơ quan xúc tiến thương mại Singapore công bố xuất khẩu các sản phẩm ngoài dầu mỏ tháng 7/2011 hạ 2,8% so với cùng kỳ, sau khi tăng 1% trong tháng 6/2011.

Mức hạ này như vậy cao nhất tính từ mức giảm 6,2% vào tháng 10/2009. Các chuyên gia đã dự báo xuất khẩu của Singapore tăng 4,6%.

Việc kinh tế Mỹ phục hồi chậm lại và khủng hoảng nợ châu Âu căng thẳng hơn đã khiến triển vọng tăng trưởng của kinh tế Singapore trở nên u ám hơn.

Tổ chức nghiên cứu CIMB Research và Bank of America Merrill Lynch nhận xét việc xuất khẩu sụt giảm mạnh có thể khiến rủi ro suy thoái của kinh tế Singapore tăng cao.

Ông Song Seng- Wun, chuyên gia kinh tế tại CIMB Research ở Singapore, người đã phân tích về các nền kinh tế châu Á trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, nói: “Chúng tôi có thể nhìn thấy rủi ro thực tế của việc Singapore, một trong những nền kinh tế phát triển theo định hướng xuất khẩu mạnh nhất tại châu Á, đang trải qua quá trình suy giảm kinh tế mang tính kỹ thuật.”

Suy thoái kinh tế mang tính kỹ thuật là khi GDP tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp.

Ngày 10/08/2011, Singapore đã hạ dự báo tăng trưởng xuất khẩu năm 2011, dự báo xuất khẩu các sản phẩm phi dầu mỏ sẽ tăng trưởng từ 6% đến 7%, thấp hơn dự báo 8% đến 10% trước đó.

Xuất khẩu mặt hàng hóa dầu và dược phẩm tháng 7/2011 của Singapore tăng 5,9%.

Đồng đôla Singapore không thay đổi nhiều sau thông tin trên, giao dịch với đồng USD ở mức 1,2044 đôla Singapore/USD phiên sáng hôm nay.

Quý 2/2011, kinh tế Singapore suy giảm 6,5% so với quý trước đó. Quý 1/2011, kinh tế Singapore tăng trưởng tới 27,2%.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên