MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Tây Ban Nha thoát suy thoái

08-05-2010 - 07:51 AM | Tài chính quốc tế

Ủy ban châu Âu dự báo kinh tế Tây Ban Nha sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý 2/2010 tuy nhiên sau đó sẽ lại tăng trưởng âm trong quý 3 bởi thuế sẽ tăng.

Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha công bố kinh tế nước này đã thoát suy thoái trong quý 1/2010. Suy thoái kinh tế tại Tây Ban Nha kéo dài hơn rất nhiều suy thoái kinh tế tại nhiều nước châu Âu khác.

Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha ước tính kinh tế nước này quý 1/2010 đã tăng trưởng 0,1% so với quý 4/2009. Kinh tế Tây Ban Nha đã liên tục suy giảm trong 6 quý trước đó.

Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, GDP Tây Ban Nha vẫn giảm 1,3%.

Ước tính về GDP của Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha thường rất sát với số liệu của Cơ quan thống kê Tây Ban Nha. Cơ quan này sẽ đưa ra số liệu về GDP quý 1/2010 vào ngày 12/05/2010.

Ông Ben May, chuyên gia kinh tế tại Capital Economics, nhận xét: “Cuối cùng kinh tế Tây Ban Nha đã thoát suy thoái.” Tây Ban Nha trước đây là động lực tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm quan trọng của khu vực châu Âu, sự sụp đổ của thị trường bất động sản, xây dựng đã đẩy kinh tế Tây Ban Nha vào khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp cao và chi tiêu chính phủ hạn chế.

Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha công bố kinh tế nước này quý 1/2010 được hỗ trợ bởi yếu tố tiêu dùng tăng trưởng đến quý thứ 2, được hỗ trợ bởi chính sách hỗ trợ của chính phủ dành cho hoạt động mua xe ô tô và ngoài ra là nhiều chính sách hỗ trợ khác. Xuất khẩu Tây Ban Nha hưởng lợi khi kinh tế toàn cầu hồi phục.

Đầu tuần này, Ủy ban châu Âu dự báo kinh tế Tây Ban Nha sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý 2/2010 tuy nhiên sau đó sẽ lại tăng trưởng âm trong quý 3 bởi thuế sẽ tăng.

Ủy ban châu Âu dự báo kinh tế Tây Ban Nha năm 2010 sẽ tăng trưởng âm 0,4%.

Ngọc Diêp
Theo Dân Trí/WSJ


ngocdiep

Trở lên trên