MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Thái Lan chuẩn bị đương đầu với “phép thử” quan trọng

22-06-2011 - 09:24 AM | Tài chính quốc tế

Đảng Vì người Thái (Pheu Thai) hiện dẫn trước 13 điểm phần trăm so với Đảng Dân chủ Thái (đảng cầm quyền) (theo kết quả cuộc khảo sát mới nhất).

Kể cả trong bối cảnh chính trị căng thẳng, hàng loạt công ty lớn của thế giới như Ford hay Dow Chemical vẫn đầu tư vào Thái Lan.

Phép thử quan trọng với sự vững mạnh của kinh tế Thái Lan sẽ đến trong tháng tới. Kết quả cuộc bầu cử sẽ đóng vai trò quan trọng đối với hướng đi của kinh tế Thái Lan.

Kết quả các cuộc trưng cầu dân ý mới đây cho thấy nhiều khả năng đảng của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin có thể chiến thắng.

Đảng Vì người Thái (Pheu Thai) hiện đang dẫn trước 13 điểm phần trăm so với Đảng Dân chủ Thái (đảng cầm quyền), theo kết quả cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện vào ngày 18/06/2011.

Đảng Dân chủ Thái cho đến nay đã cảnh báo lựa chọn của người Thái sẽ có thể khiến các vấn đề bất ổn như việc sân bay đóng cửa, các cuộc tấn công và biểu tình trở lại.

Các cuộc xung đột giữa người bỏ phiếu tại nông thôn và thành thị Thái Lan tại đất nước 67 triệu dân này không ngăn được dòng vốn đầu tư ồ ạt vào Thái Lan và lượng khách du lịch đổ xô đến nước này.

Năm 2010, tổng lượng khách đến Thái Lan lên mức cao kỷ lục. Năm 2010, kinh tế Thái Lan tăng trưởng mạnh nhất từ năm 1995 và thị trường chứng khoán Thái Lan nằm trong nhóm thị trường tăng trưởng tốt nhất châu Á.

Ông Hugh Young, chuyên gia quản lý quỹ tại Aberdeen Asset Management, cho biết: “Tổ chức của chúng tôi đã vượt qua được tất cả các biến động trong vài thập kỷ qua. Chúng tôi xem xét tình hình và hy vọng cho điều tốt nhất.”

Nước xuất khẩu gạo và cao su hàng đầu thế giới này vẫn thu hút được các công ty sản xuất trên thế giới. Kinh tế Thái Lan dễ chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài hơn vấn đề nội địa.

GDP Thái Lan tăng trưởng âm 2,3% trong năm 2009 và tăng trưởng 7,8% trong năm 2919. Kinh tế Thái Lan có thể tăng trưởng từ 3,5% đến 4,5% trong năm 2011.

Ngọc Tuấn
Theo Bloomberg,Reuters

ngocdiep

Trở lên trên