MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục hồi phục

17-04-2009 - 08:28 AM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch ngân hàng Barclays nhận xét: “Việc Trung Quốc hồi phục có vai trò quan trọng, Các nước châu Á khác sẽ có thêm yếu tố hỗ trợ tăng trưởng.”

Kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới, sẽ hồi phục nhờ kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế trị giá 585 tỷ USD.

Tăng trưởng GDP của Trung Quốc quý 1/2009 là 6,1%, mức độ thấp nhất trong gần 10 năm.

Đầu tư vào tài sản cố định tháng 3/2009 tăng vọt. Sản lượng công nghiệp tăng 8,3% trong tháng 3/2009 sau khi tăng 3,8% trong hai tháng đầu năm 2009.

Việc kinh tế Trung Quốc hồi phục có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tăng trưởng tại khu vực châu Á bởi nhu cầu hàng hóa nguyên liệu và hàng hóa nhập khẩu sẽ tăng cao. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã cảnh báo dù tình hình kinh tế Trung Quốc đã khá hơn song vẫn còn thiếu một nền chắc chắn đề hồi phục.

Chủ tịch ngân hàng Barclays nhận xét: “Việc Trung Quốc hồi phục có vai trò quan trọng, Các nước châu Á khác sẽ có thêm yếu tố hỗ trợ tăng trưởng.”

Ngân hàng UBS AG tăng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2009 lên mức 7,5% từ mức 6,5% trước đó. Ngân hàng Hoàng gia Scotland cũng đưa ra dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc là 7%. Merrill Lynch dự báo tăng trưởng GDP quý 2/2009 là 7,2%.

Việc kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng tương phản với các nền kinh tế phát triển khác. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) dự đoán kinh tế Trung Quốc năm 2009 tăng trưởng 6,3%, kinh tế Mỹ tăng trưởng -4%, kinh tế Nhật tăng trưởng -6,6%.

Kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã giúp tăng tổng lượng tiền cho vay trong tháng 3/2009 tăng gấp 6 lần so với cùng thời điểm đó 1 năm trước. Giá trị các dự án đầu tư mới trong tháng 3/2009 tăng 87%.

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên