MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Ukraine chạm đáy

02-05-2015 - 12:10 PM | Tài chính quốc tế

Nền kinh tế Ukraine suy sụp nhanh nhất thế giới trong năm 2015, với GDP giảm 6,5% kể từ tháng 4-2014 đến nay, hơn cả Libya (giảm 6,4%) và Macau (giảm 6%).

Tạp chí The Economist (Anh) dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ukraine Valeria Gontareva thừa nhận hồi đầu tuần rằng tình trạng suy thoái của nước này đã chạm đáy. Tuy nhiên, bà hy vọng kinh tế Ukraine sẽ bắt đầu phục hồi từ quý II/2015.

Ngân hàng Thế giới cũng hạ thấp dự báo về triển vọng kinh tế Ukraine khi nhận định GDP nước này sẽ giảm 7,5% trong năm 2015, đồng thời cảnh báo mọi lĩnh vực - từ quản lý ngân sách đến năng lượng - đều cần cải tổ sâu sắc.

“Những cú sốc ngoại sinh đã hủy hoại nỗ lực ổn định kinh tế và khởi động tăng trưởng trong năm 2014 của nhà chức trách. Ukraine cần cải tổ nhanh hơn và sâu hơn” - Qimiao Fan, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Ukraine, xác nhận.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh STB hôm 1-5, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố chiến tranh sẽ chỉ kết thúc sau khi Kiev giành lại được Donbass và Crimea, bất kể bao nhiêu thời gian.

Thêm vào đó, theo báo Izvestia, ủy viên về nhân quyền Bộ Ngoại giao Nga Konstantin Dolgov tuyên bố chính quyền Ukraine phải áp dụng mọi biện pháp có thể để ngăn chặn chủ nghĩa phát xít mới lan rộng. Nếu không, đây không còn là chuyện nội bộ của Ukraine mà sẽ đe dọa an ninh cả châu Âu.

>>> 46 ngân hàng của Ukraine đồng loạt phá sản

Theo Lục San

PV

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên