MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

KKR thuê cựu giám đốc CIA làm lãnh đạo

30-05-2013 - 20:58 PM | Tài chính quốc tế

David Petraeus sẽ giúp KKR định giá các cơ hội đầu tư ở các thị trường mới.

Tập đoàn quản lý tài sản tư nhân KKR & Co. (KKR) vừa thông báo bổ nhiệm David Petraeus – cựu giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) làm người phụ trách bộ phận chính sách công, nghiên cứu kinh tế và các thị trường mới nổi.

KKR là tập đoàn được điều hành bởi hai tỷ phú Henry Kravis và George Roberts. Tập đoàn này có kế hoạch xây dựng một viện nghiên cứu nghiên cứu về các xu hướng kinh tế vĩ mô và chính sách công nhằm đánh giá ảnh hưởng của các chính sách này đối với các khoản đầu tư của KKR. Petraeus sẽ là Chủ tịch của viện này và giúp công ty định giá các cơ hội đầu tư ở các thị trường mới. 

Ngày 9/11/2012, ông Petraeus, 60 tuổi, từ chức sau khi bị FBI điều tra. Cuộc điều tra cáo buộc ông Petraeus đã ngoại tình với bà Paula Broadwell – tác giả của cuốn tiêu sử về vị tướng này. 

Petraeus sẽ làm việc trong một nhóm và cũng hợp tác với Henry McVey – trưởng bộ phận phân bổ tài sản toàn cầu – và Ken Mehlman – trưởng bộ phận quan hệ công chúng và là cựu Chủ tịch Ủy ban cộng hòa quốc gia Mỹ (RNC). 

KKR được thành lập năm 1976 bởi Kravis, Roberts và đối tác của họ là Jerome Kohlberg Jr. Ngoài ra, KKR còn làm việc với 25 vị cố vấn cao cấp là các cựu CEO và những người đã từng làm việc trong chính phủ Mỹ. 

Năm ngoái, KKR cũng bổ nhiệm John Mack - cựu CEO của Morgan Stanley – làm cố vấn cao cấp nhằm giúp KKR trở thành “nhà đầu tư thông minh hơn”. Các cố vấn khác của KKR bao gồm David Cote – CEO của Honeywell International Inc., James Owens  - CEO của Caterpillar Inc. hay Leigh Clifford – Chủ tịch của  Qantas Airways Ltd.

Tháng 1 vừa qua, KKR vừa đồng ý sẽ đầu tư 200 triệu USD vào Masan Consumer. Theo Dealogic , đây là khoản đầu tư từ 1 công ty tư nhân nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay mà 1 doanh nghiệp Việt Nam nhận được.

Hồi tháng 4 năm 2011, KKR cũng đã rót 159 triệu USD vào Masan Consumer. Sau khoản đầu tư 200 triệu USD này, KKR sẽ có 2 ghế trong hội đồng quản trị của Masan Consumer.

Tổng cộng, KKR đã đầu từ 5,2 tỷ USD vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó chỉ có dưới 20% được rót vào Đông Nam Á với 4 công ty nhận được đầu tư.

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên