MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạm phát Nhật Bản cao nhất 32 năm

27-06-2014 - 08:45 AM | Tài chính quốc tế

Lạm phát tăng tốc là tín hiệu tích cực đối với NHTW Nhật Bản khi nước này đang tiến tới mục tiêu lạm phát 2%. Tuy nhiên, tốc độ tăng lương của người lao động đang bị tụt lại phía sau.

Chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản đã có tháng tăng mạnh nhất trong 32 năm trở lại đây. Thuế kinh doanh tăng lên và giá điện nước cao hơn đang gây nhiều khó khăn cho các hộ gia đình trong bối cảnh lương tăng khiêm tốn.

Theo báo cáo vừa được cơ quan thống kê nước này công bố, chỉ số giá tiêu dùng (không tính thực phẩm tươi sống) của tháng 5 tăng 3,4% so với 1 năm trước, tương đương với mức dự báo của 30 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg. 


Chi tiêu của các hộ gia đình sụt giảm 8%, mạnh hơn nhiều so với mức dự báo 2,3% được đưa ra trước đó. 

Lạm phát tăng tốc là tín hiệu tích cực đối với NHTW Nhật Bản khi nước này đang tiến tới mục tiêu lạm phát 2%. Tuy nhiên, tốc độ tăng lương của người lao động đang bị tụt lại phía sau. 

Theo Takuji Aida, chuyên gia kinh tế trưởng tại Societe Generale SA chi nhánh Tokyo, có vẻ như từ đây CPI sẽ tăng chậm lại và ở xung quanh mức 1% do hiệu ứng từ đồng yên yếu và giá năng lượng phai nhạt. Điểm mấu chốt là tiền lương phải tăng lên để hỗ trợ lạm phát. 

Năm 2013, đồng yên đã giảm giá 18% so với đồng USD, khiến năng lượng và các hàng hóa nhập khẩu khác tăng giá. 

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên