MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạm phát tại Ấn Độ vượt 10%

15-06-2010 - 06:56 AM | Tài chính quốc tế

Giá cả tại Ấn Độ đang tăng nhanh cùng với nhu cầu tiêu dùng, sản suất công nghiệp tháng 4/2010 tăng 17,6%.

Tỷ lệ lạm phát tại Ấn Độ tăng mạnh trong tháng 5/2010, lợi tức trái phiếu leo lên mức cao nhất trong 1 tháng rưỡi. Áp lực buộc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ nâng lãi suất tăng cao.

Chỉ số giá cả tháng 5/2010 tăng 10,16% so với 1 năm trước sau khi tăng 9,59% trong tháng trước đó.

Mức tăng của tỷ lệ lạm phát như trên vượt dự báo của các chuyên gia.

Giá cả tại Ấn Độ đang tăng nhanh cùng với nhu cầu tiêu dùng, sản suất công nghiệp tháng 4/2010 tăng 17,6%. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cho biết sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ ở mức vừa phải bởi lo lắng về ảnh hưởng của khủng hoảng châu Âu lên tăng trưởng kinh tế nước này.

Ông Brian Jackson, chuyên gia chiến lược tại Ngân hàng Hoàng gia Scotland, nhận xét: “Các nhà điều tiết không muốn nâng lãi suất quá nhanh thế nhưng thực tế họ đang điều chỉnh chính sách quá chậm chạp. Nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương sẽ nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trước thời điểm buổi họp kế tiếp diễn ra vào ngày 27/06/2010.”

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã nâng lãi suất 2 lần từ giữa tháng 3/2010.

Lợi tức đối với trái phiếu chính phủ Ấn Độ thời hạn 10 năm tăng 6 điểm cơ bản lên 1,67% và ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ ngày 03/05.

Chỉ số chính của TTCK Ấn Độ tăng 1,6% lên mức 17.338,17 điểm trong khi đó đồng rupee tăng 0,8% lên mức 46,49 rupee/USD.

Chính phủ Ấn Độ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất tại châu Á, đang đương đầu với lạm phát; khu vực này chịu không nhiều ảnh hưởng từ khủng hoảng châu Âu.

Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc tháng 5/2010 tăng 3,1% và ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn 1 năm rưỡi, rủi ro kinh tế tăng trưởng quá nóng tăng cao.

My Vân

Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên