MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạm phát tại Singapore tăng nhanh nhất từ đầu năm 2011

25-07-2011 - 16:03 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Singapore khẳng định áp lực lạm phát rất lớn ngay cả khi tăng trưởng kinh tế đã chững lại.

Lạm phát tại Singapore tháng 6/2011 tăng mạnh, nguyên nhân chính bởi giá nhà và chi phí vận tải tăng cao.

Ngân hàng Trung ương Singapore khẳng định áp lực lạm phát vẫn rất lớn ngay cả khi tăng trưởng kinh tế đã chững lại.

Chỉ số giá tiêu dùng tại Singapore tháng 6/2011 tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2010. Tốc độ tăng này tương đương với dự báo của 10 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát.

Tháng 5/2011, chỉ số giá tiêu dùng tại Singapore tăng 4,5% so với cùng kỳ

Ông Irvin Seah, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng DBS, nói: “Khi lạm phát đã lên mức trên 5%, các nhà hoạch định chính sách lại có lý do để lo lắng. Ngoài ra, lạm phát giá thực phẩm nhiều khả năng đang tăng cao bởi giá gạo tăng, áp lực tăng lương đang hình thành khi thị trường lao động khó khăn.”

Ông cho rằng Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore sẽ phải xem xét chính sách trong buổi họp vào tháng 10/2011, chính sách hiện tại đang cho phép đồng đôla Singapore tăng giá và giúp hãm bớt áp lực lạm phát.

Cho đến nay, sau tới 18 tháng, các Ngân hàng Trung ương tại châu Á chưa thành công trong kiềm chế lạm phát, rủi ro thắt chặt chính sách tại châu Á tăng cao.

Một số chuyên gia phân tích đã nói đến khả năng các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục đưa ra đợt thắt chặt chính sách mới vào tháng 10/2011 nếu tăng trưởng kinh tế lên mạnh hơn và khủng hoảng nợ tại châu Âu giảm bớt.

Trong tuần trước, cơ quan quản lý tiền tệ Singapore đã điều chỉnh lại dự báo lạm phát trung bình trong năm 2011 ở mức khoảng từ 4 đến 5% từ mức 3 đến 4% trước đó.

Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore khẳng định việc để đồng đôla Singapore tăng giá dần dần phù hợp với tình hình hiện nay.

Lạm phát tại Singapore giai đoạn tháng 1 đến tháng 6/2011 ở mức trung bình 5%.

So với tháng 5/2011, lạm phát tháng 6/2011 tăng 0,4% sau khi tăng 0,6% trong tháng trước đó.

Đồng đôla Singapore phiên hôm nay giao dịch ở mức 1,2072 đôla Singapore/USD.

Tháng 6/2011,so với cùng kỳ, chi phí vận tải tăng 10,4% còn giá nhà tăng 8,8%, giá thực phẩm tăng 3,1%.

Ngọc Diệp
Theo WSJ


ngocdiep

Trở lên trên