MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạm phát tại Trung Quốc hạ nhiệt tháng thứ 5 liên tiếp

12-01-2012 - 09:11 AM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ có thể tiếp tục hướng chính sách tiền tệ theo hướng kích thích tăng trưởng.

Chỉ số giá tiêu dùng tại Trung Quốc tháng 12/2011 tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2010. Như vậy lạm phát tại Trung Quốc hạ nhiệt tháng thứ 5 liên tiếp, lạm phát tại Trung Quốc lập đỉnh 6,5% vào tháng 7/2011.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ có thể tiếp tục hướng chính sách tiền tệ theo hướng kích thích tăng trưởng.

Mức độ lạm phát của Trung Quốc tháng 12/2011 như vậy cao hơn dự báo 4% của giới chuyên gia nhưng thấp hơn so với con số 4,2% của tháng 11/2011.

Cơ quan thống kê Trung Quốc còn công bố thêm chỉ số giá sản xuất tại Trung Quốc tháng 12/2011 thấp hơn dự báo của thị trường, chỉ tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2010 sau khi tăng 2,7% trong tháng 11/2011. Các chuyên gia đã dự báo chỉ số giá sản xuất tăng 1,8% trong tháng 12/2011.

Cụ thể hơn, cơ quan thống kê Trung Quốc công bố so với cùng kỳ, giá thực phẩm tăng 9,1% trong tháng 12/2011, giá các loại mặt hàng không phải thực phẩm tăng 1,9%.

Tính theo tháng, giá thực phẩm tháng 12/2011 tăng 1,2%, giá các loại mặt hàng không phải thực phẩm tăng 0,1%. So với tháng 11/2011, chỉ số giá sản xuất hạ 0,3%.

Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số Shanghai Composite của TTCK Trung Quốc giảm điểm tuy nhiên sau đó tăng 0,5%. Đồng nhân dân tệ giao dịch quanh mức 6,3200 nhân dân tệ/USD.

Lạm phát tại Trung Quốc đã liên tục hạ nhiệt tính từ mức đỉnh 6,5% vào tháng 7/2011. Thông tin từ những tuần gần đây cho thấy triển vọng kinh tế Trung Quốc ngày một trở nên u ám hơn. Ngày cuối tháng 11/2011, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc lần đầu tiên trong 3 năm để nới lỏng điều kiện tín dụng và hỗ trợ cho hoạt động kinh tế.

Xuân Mai

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên