MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạm phát tại Trung Quốc vượt 5%, khả năng nâng lãi suất cơ bản gần hơn

11-12-2010 - 11:00 AM | Tài chính quốc tế

Tỷ lệ lạm phát tháng 11/2010 của Trung Quốc tăng mạnh nhất trong 28 tháng.

Cơ quan thống kê Trung Quốc công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2010 tăng 5,1%, vượt dự báo của các chuyên gia.

Chỉ số giá sản xuất tháng 11/2010 tăng 6,1%, cũng cao hơn so với kỳ vọng.

Tốc độ tăng của giá cả và dòng vốn vào Trung Quốc nhiều khả năng sẽ buộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nâng lãi suất cơ bản sau khi đã đưa ra quyết định nâng lãi suất đầu tiên từ năm 2007 vào tháng 10/2010.

Kinh tế Trung Quốc, sau khi vượt qua Nhật để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong quý 2 và quý 3/2010.

Trung Quốc cho đến nay vẫn đi sau nhiều nước tại châu Á như Malaysia, Hàn Quốc trong nâng lãi suất cơ bản.

Tại Trung Quốc, lạm phát 11 tháng đầu năm lên tới 3,2%, vượt mức mục tiêu 3% của chính phủ.

Cơ quan nghiên cứu kinh tế tại London Capital Economics hôm qua cho biết khả năng Trung Quốc nâng lãi suất cơ bản vào cuối tuần này không thể bị loại bỏ.

Trung Quốc mới đây đã tuyên bố sẽ chuyển hướng sang chính sách tiền tệ thận trọng vào năm 2011.

Số liệu mới công bố cho thấ kinh tế Trung Quốc vẫn vững bất chấp việc chính sách tiền tệ bị thắt chặt, hoạt động hạn chế đầu cơ vào thị trường bất động sản.

Tăng trưởng sản lượng công nghiệp tháng 11/2010 đạt 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số bán lẻ tháng 11/2010 tăng 18,7% so với cùng kỳ.

Đầu tư vào tài sản cố định trong 11 tháng đầu năm 2010 tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên