MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo POSCO E&C bị bắt vì nghi án quỹ đen ở Việt Nam

08-04-2015 - 15:45 PM | Tài chính quốc tế

Tháng trước, POSCO E&C bắt đầu bị điều tra sau khi một cuộc kiểm toán nội bộ cho thấy có tồn tại một quỹ đen trị giá khoảng 10 tỷ won (tương đương 9,2 triệu USD) ở chi nhánh Việt Nam.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin một lãnh đạo cấp cao của POSCO Engineering & Construction (công ty xây dựng trực thuộc tập đoàn POSCO) vừa bị bắt giữ. Ông này bị nghi là có liên quan đến bê bối quỹ đen ở nước ngoài và nhận hối lộ từ nhà thầu phụ.

Vị lãnh đạo mang họ Choi bị bắt giữ ngay sau khi Tòa án trung tâm Seoul phát lệnh bắt giữ.

Đây là lãnh đạo đầu tiên của POSCO E&C bị bắt trong cuộc điều tra đang được mở rộng đối với công ty sản xuất thép lớn thứ ba thế giới.

Tháng trước, POSCO E&C bắt đầu bị điều tra sau khi một cuộc kiểm toán nội bộ cho thấy có tồn tại một quỹ đen trị giá khoảng 10 tỷ won (tương đương 9,2 triệu USD) ở chi nhánh Việt Nam. Ông Choi bị nghi ngờ có vai trò tạo ra khoảng 3 tỷ won trong quỹ đen này thông qua nhà thầu phụ Heungwoo Industrial trong thời gian từ tháng 5/2010 đến 2013. Các chi nhánh nước ngoài của Heungwoo Industrial cung cấp nguyên vật liệu cho một dự án đường cao tốc ở Việt Nam và đang bị nghi ngờ đã đóng góp cho quỹ đen của POSCO E&C.

Choi cũng bị nghi ngờ là đã bỏ túi gần 1 tỷ won để tạo ra những ưu ái cho nhà thầu phụ. Trong thời gian nói trên, Choi chịu trách nhiệm giám sát chi nhánh Việt Nam. Trước đó cựu giám đốc của chi nhánh tại Việt Nam đã bị bắt để phục vụ điều tra.

Trong khuôn khổ điều tra, trụ sở tại Seoul và một nhà máy của công ty thép Kosteel đã bị khám xét. Đây là công ty đã mua thép từ POSCO để thi công một dự án ở Pohang (Hàn Quốc).

Cơ quan điều tra cho rằng Chủ tịch của Kosteel – người được cho là có mối quan hệ thân thiết với cựu CEO của POSCO – đã giúp tập đoàn này trốn thuế từ năm 2007.

Thu Hương

Thu Hương

Yonhap

Trở lên trên