Ngày thứ Tư, Ngân hàng đầu tư Lehman
Brothers, sau khi phá sản vào tháng 9/2008, đã nộp
đơn kiện JP Morgan Chase và buộc tội ngân hàng lớn thứ 2 tại Mỹ này
đã rút ra hàng tỷ USD tài sản trong những ngày Lehman Brothers thật
sự cần số tài sản đó. Cuối cùng Lehman Brothers đã buộc phải phá
sản.
Theo hồ sơ kiện tại tòa
án phá sản Manhattan, Lehman Brothers buộc tội JP Morgan sử dụng quyền
tiếp cận đặc biệt với công việc kinh doanh và tài chính của Lehman
Brothers để rút ra 8,6 tỷ USD tài sản trong 4 ngày trước thời điểm 15/09/2008
khi ngân hàng này nộp đơn xin bảo hộ phá sản.
Riêng ngày 15/09/2008, 5 tỷ
USD tài sản đã bị rút ra.
Từ mối quan hệ đặc biệt
với Lehman Brothers, JP Morgan biết tình hình tại Lehman Brothers đang diễn biến ngày một xấu đi và vì thế đưa ra yêu cầu buộc Lehman phải cho họ rút tiền.
Trong đơn kiện, Lehman và
nhóm chủ nợ cho rằng thiệt hại khoảng 5 tỷ USD, hoàn lại tài sản
thế chấp
Phát ngôn viên của JPMorgan
coi lời cáo buộc trên hết sức vô giá trị và tuyên bố sẽ phản bác.
Gần đây, Lehman Brothers cũng đã tiến hành kiện Barclays.
Theo phán quyết của tòa
án vào tháng 3/2010, JP Morgan phải trả lại tài sản trị giá hàng tỷ
USD cho Lehman, thế nhưng Lehman vẫn tiếp tục có quyền sử dụng thêm.
Lehman Brothers phá sản
bởi tình hình tài chính đi xuống do thiệt hại từ hoạt động kinh
doanh trên thị trường bất động sản thương mại, thế chấp dưới chuẩn
và một số lĩnh vực nguy hiểm khác.
Với khoảng 639 tỷ USD
tài sản và nợ, vụ sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers lớn chưa từng
có trong lịch sử nước Mỹ.
My Hoàng
Theo Dân Trí/Bloomberg,Reuters
ngocdiep