MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi ích từ giá dầu tăng cao

09-05-2008 - 11:34 AM | Tài chính quốc tế

Giá dầu tăng cao khiến người ta lo ngại về sự sụp đổ của thị trường dầu. Tuy nhiên theo phân tích, giá dầu cao cũng rất có lợi.

Thứ nhất, giá dầu cao sẽ phần nào làm giảm nhu cầu. Giá dầu cao đồng thời cũng sẽ tạo áp lực tìm kiếm và phát triển thêm nguồn năng lượng mới. Việc giá dầu cao hơn mức 120USD/thùng có vẻ không tuân theo quy luật cung cầu của thị trường. Nhiều chuyên gia hiện nay đang lo ngại thị trường dầu mỏ có nguy cơ đổ vỡ.

FED đã liên tục cắt giảm lãi suất. Động thái này cứu được TTCK phố Wall, tuy nhiên làm mất giá USD và đẩy giá thực phẩm và năng lượng lên cao. Chịu quá nhiều thua lỗ từ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư liên tục đổ tiền vào các mặt hàng trong thị trường hàng hóa và như vậy đẩy giá hàng hóa tăng cao.

Tuy nhiên sự chuyển hướng đầu tư không phải là yếu tố lớn nhất khiến giá dầu tăng cao. Lý do chủ yếu là thế giới đang ngày càng tiêu thụ nhiều dầu trong khi việc khai thác và sản xuất hiện nay có vẻ như ngày càng không đuổi kịp nhu cầu. Giá dầu cao là cần thiết để giảm nhu cầu, khuyến khích tìm kiếm và phát triển nguồn năng lượng mới.

Ông Robert Kaufmann, giám đốc bộ phận nghiên cứu năng lượng và môi trường tại đại học Boston, Mỹ nhận định tín hiệu từ thị trường dầu mỏ hiện nay là đã đến lúc có nguồn năng lượng thay thế. Nếu các quốc gia lờ đi những tín hiệu này, hậu quả sẽ không nhỏ.

Những phát hiện mới về trữ lượng dầu tại Biển Bắc, Nga không theo kịp với số lượng những thùng dầu người ta lấy đi khỏi khu vực này. OPEC, tổ chức nắm giữ khoảng 2/3 trữ lượng dầu thô của thế giới, công bố số liệu cho thấy nhu cầu dầu thế giới không thay đổi ngay cả khi giá dầu tăng chóng mặt trong thời gian qua. OPEC hiện nay không mấy mặn mà với việc tăng sản lượng.

Sự mất cân bằng cung cầu dầu mỏ thời gian qua đã khiến Goldman Sachs, một công ty đầu tư tài chính hàng đầu của Mỹ, phải thay đổi dự báo về giá dầu. Theo Goldman Sachs, giá dầu sẽ tăng lên mức khoảng 200USD/thùng trong khoảng 6 đến 24 tháng tới. Trong một nghiên cứu mới đây của Goldman, khủng hoảng năng lượng hiện tại có nguyên nhân do thiếu nguồn cung.

Những nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Trung Đông hiện đang tiêu thụ ngày một nhiều dầu mỏ. Điều này tất nhiên không phải mới. Thị trường đã dự đoán về điều này từ năm ngoái khi giá dầu mới chỉ bằng một nửa hiện nay. Tuy nhiên thế giới đang tiến như vũ bão tới tình trạng cầu vượt quá xa cung.

Xu thế chung của thị trường là đổ tội cho các nhà đầu tư, trong đó bao gồm các quỹ tương hỗ, một số ngân hàng, tổ chức tài chính. Họ đổ tiền đầu tư vào thị trường và vì thế đẩy giá lên cao. Các nghị sỹ Quốc Hội Mỹ gần đây liên tục nhắc đến sự đầu cơ trên thị trường hàng hóa, thậm chí họ đã tổ chức nhiều phiên điều trần tại Quốc Hội để nói về vấn đề này.

Tuy nhiên các chuyên gia phân tích cho rằng nhà đầu tư chỉ nhìn vào xu thế cung cầu và tiêu thụ trên thị trường và bỏ tiền ra đầu tư. Trên thực tế họ không lấy đi bất kỳ thùng dầu nào khỏi thị trường, tất cả việc kinh doanh đều được tiến hành thông qua các hợp đồng. Như vậy nhà đầu tư không có lỗi.

Theo nghiên cứu của Ủy Ban Giám Sát Thị Trường Lai Phiếu Mỹ (Commodity Futures Trading Commission), việc đầu tư trên thị trường không phải là nguyên nhân đẩy giá dầu tăng cao.

Ông Fadel Gheit, một chuyên gia năng lượng cao cấp Mỹ nhận xét thị trường không có lỗi khi giá dầu tăng cao. Đó đơn thuần là một sân chơi lớn mà thành viên là tất cả các nhà đầu tư. Trò chơi luôn có thắng có thua và việc đầu tư cũng như vậy.

Ông cũng nói thêm rằng giá dầu tăng cao như hiện nay có tác dụng rất tốt trong việc hạn chế bớt nhu cầu tăng không ngừng trong thời gian qua.

Ủy ban Giám sát Thị trường Lai Phiếu Mỹ(CFTC) là gì?

Ủy ban Giám sát Thị trường Lai Phiếu Mỹ (Commodity Futures Trading Commission) của Mỹ là một trung gian thuộc liên bang Mỹ có trách nhiệm điều chỉnh hoạt động giao dịch ngoại hối, giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn ( Futures and Options ) đối với các tổ chức đặt trụ sở tại Mỹ.

Chức năng khác là thực thi những biện pháp chống lại các công ty hoạt động đáng ngờ , trái pháp luật và gian lận trong việc kinh doanh các dịch vụ trong thị trường Forex và thị trường giao dịch Futures và Options.

Hoạt động của tổ chức CFTC có quyền lực pháp lý trong việc kiểm tra và truy tố các hoạt động gian lận và mánh khóe trong thị trường Forex , đưa ra những qui định chặt chẽ và kiểm soát hoạt động củacác thành viên.

Các công ty trụ sở tại Mỹ khi hoạt động trong thị trường Forex không là thành viên của CFTC sẽ không nằm trong lĩnh vực hoạt động tài chính và được xem là bất hợp pháp, và có thể là các công ty gian lận hoặc mánh khóe.

Ngọc Diệp
Tổng hợp từ CNN và MaxiForex

ngocdiep

Trở lên trên