MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi nhuận của Samsung giảm 5 quý liên tiếp

30-07-2015 - 10:53 AM | Tài chính quốc tế

Samsung đã ước lượng không chính xác về nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp được tung ra hồi tháng 4. Hãng không sản xuất đủ màn hình cong cho dòng sản phẩm Edge được ưa chuộng, trong khi mẫu S6 truyền thống gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với iPhone của Apple.

Quý II vừa qua, lợi nhuận quý II của Samsung Electronics đã ở mức thấp hơn kỳ vọng do sản phẩm mới là Galaxy S6 gây thất vọng và đánh mất các thị trường mới nổi vào tay các thương hiệu smartphone đến từ Trung Quốc.

Theo báo cáo vừa được Samsung công bố, thu nhập ròng trong 3 tháng kết thúc vào tháng 6 vừa qua giảm xuống còn 5.300 tỷ won (tương đương 4,9 tỷ USD), thấp hơn khá nhiều so với mức dự báo 6.000 tỷ won được đưa ra trước đó. Như vậy doanh thu của Samsung đã giảm 5 quý liên tiếp.

Lợi nhuận hoạt động của mảng điện thoại di động giảm xuống còn 2.760 tỷ won, so với mức 4.420 tỷ won của 1 năm trước.

Lợi nhuận của mảng sản xuất chip bán dẫn ở mức 3.400 tỷ won, so với mức 1.860 tỷ won của 1 năm trước.

Mảng điện tử gia dụng có lợi nhuận 210 tỷ won trong quý II, so với mức 770 tỷ won của quý II năm ngoái.

Đồng won tăng giá khiến các sản phẩm xuất khẩu của Samsung trở nên đắt đỏ hơn ở các thị trường nước ngoài. Tính trong 12 tháng kết thúc vào tháng 6 vừa qua, won đã tăng khoảng 10% so với đồng euro.

Samsung đã ước lượng không chính xác về nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp được tung ra hồi tháng 4. Hãng không sản xuất đủ màn hình cong cho dòng sản phẩm Edge được ưa chuộng, trong khi mẫu S6 truyền thống gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với iPhone của Apple.

Tồi tệ hơn, theo Lee Seung Woo, chuyên gia phân tích đến từ công ty chứng khoán IBK, doanh thu từ S6 được dự báo sẽ giảm sâu hơn nữa trong quý III. Sự sụt giảm trên dòng sản phẩm smartphone có thể lan sang các mảng sản xuất linh kiện, trong đó có chip.

Thị phần của Samsung ở Trung Quốc giảm từ mức 9,8% của quý I xuống còn 8,6% trong quý II. Trên thị trường này Xiaomi chiếm 18,2%, sau đó là Huawei với 16,2% và Apple chiếm 11,6%.

Cổ phiếu Samsung giảm 1,6%, xuống còn 1.243.000 won trong phiên sáng nay. Kể từ đầu năm đến nay cổ phiếu này đã giảm tổng cộng 6,3% trong khi chỉ số Kospi tăng trưởng 6,6%.

Samsung cho biết hãng sẽ bổ sung thêm các dòng sản phẩm hạng trung và bình dân, thay đổi giá của S6 và giảm chi tiêu vào mảng điện thoại.

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên