MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi nhuận doanh nghiệp quý 3/2010 sẽ quyết định hướng đi của TTCK Mỹ tuần tới

16-10-2010 - 09:44 AM | Tài chính quốc tế

Khoảng 20% công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và công nghiệp trong nhóm gần 500 công ty thuộc chỉ số S&P 500 sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3/2010.

Tuần gần đây, thông tin về lợi nhuận doanh nghiệp quý 3/2010 thu hút mọi sự chú ý, nhà đầu tư tạm thời không quan tâm quá nhiều đến các báo cáo kinh tế.

Tuần tới, khoảng 1/5 công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và công nghiệp trong nhóm gần 500 công ty thuộc chỉ số S&P 500 sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3/2010.

Tên tuổi đáng chú ý có thể kể đến American Express, Apple và Boeing.

Trong các ngày của tuần, có nhiều quan chức thuộc FED cũng phát biểu, thị trường theo dõi thêm tín hiệu về chính sách nới lỏng của FED.

Đồng USD yếu sẽ vẫn tác động đến thị trường, những nhà đầu tư trên thị trường ngoại hối chú ý đến bình luận của đại diện các Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính tại Hàn Quốc vào cuối tuần này, trước thời điểm hội nghị G20.

Theo dự báo của các chuyên gia, cổ phiếu tài chính nhiều khả năng sẽ tăng điểm mạnh nhất bởi triển vọng lợi nhuận rất tốt của công ty, ngân hàng trong lĩnh vực này. Chỉ số cổ phiếu tài chính thuộc S&P 500 dự kiến tăng 70% so với cùng kỳ, một phần mới so sánh tương đương của năm 2009 quá thấp.

Các quan sát viên nhận định FED sẽ khởi động chương trình mua trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ, in thêm tiền bơm vào hệ thống và trên lý thuyết hạ lãi suất, khiến giá tài sản tăng cao hơn. Từ khi FED bắt đầu nghiêm túc nói đến chương trình nới lỏng vào tháng 8/2010, từ đó đến nay, đồng USD liên tục mất giá trong khi giá hàng hóa và chứng khoán tăng mạnh.

Thông tin kinh tế Mỹ trong tuần

Ngày thứ Hai

9h15 sáng: Sản xuất công nghiệp Mỹ

10h sáng: Chỉ số của thị trường nhà đất Mỹ

Apple,Citigroup, Halliburton, Hasbro, Phillips Electronics, IBM công bố kết quả kinh doanh quý 3/2010

Chủ tịch FED tại Atlanta có bài phát biểu về kinh tế Mỹ

Ngày thứ Ba

8h30 sáng: Số lượng nhà xây mới

Goldman Sachs, Yahoo, Bank of America , Coca-Cola , Johnson and Johnson , Bank of New York Mellon, Occidental Petroleum, Lockheed Martin, United Health và State Street công bố kết quả kinh doanh quý 3/2010

Chủ tịch FED tại Chicago, New York, Dallas, Minneapolis có bài phát biểu

Ngày thứ Tư

10h30 sáng: Báo cáo về dự trữ năng lượng của cơ quan năng lượng Mỹ (EIA)

2h chiều: FED công bố Beige Book (khảo sát về tình hình kinh tế các vùng)

Boeing, Morgan Stanley , United Technologies , BlackRock, Wells Fargo, Genzyme, US Bancorp, St. Jude Medical, US Airways, Eaton, Delta Airlines, EBay, E*Trade, Kinder Morgan, Netflix, Nobel Energy và Seagate công bố kết quả kinh doanh quý 3/2010

Chủ tịch FED tại Philadelphia, Richmond có bài phát biểu

Ngày thứ Năm

8h30 sáng: Số lượng người thất nghiệp lần đầu tính theo tuần

10h sáng: Khảo sát về sản xuất khu vực Philadelphia

AT&T , Caterpillar , Credit Suisse, McDonalds , Travelers, Southwest Airlines, Freeport McMoran, Hershey, Continental Airlines, UPS , Traveler's, Lilly, Xerox, American Express, Amazon.com , Capital One and Chubb công bố kết quả kinh doanh quý 3/2010.

Chủ tịch FED tại Kansas, St Loius có bài phát biểu

Ngày thứ Sáu

Verizon, Honeywell and Schlumberger công bố kết quả kinh doanh quý 3/2010

Ngọc Diệp

Theo CNBC


ngocdiep

Trở lên trên