MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lượng vốn rút khỏi Nga đã giảm một nửa

29-05-2015 - 21:30 PM | Tài chính quốc tế

Báo Nga "Izvestia" dẫn nguồn từ Ngân hàng Trung ương, cho biết người dân Nga và lao động nước ngoài tại Nga đã giảm một nửa lượng rút vốn ra khỏi nước Nga.

Tờ báo viết, số tiền các cá nhân chuyển từ Nga ra nước ngoài qua các hệ thống chuyển tiền trong quý đầu năm 2015 là 2,1 tỷ USD, thấp nhất kể từ quý 1 năm 2010, trong khi số tiền chuyển cùng kỳ năm 2014 là 3,9 tỷ, quý 4 năm 2014 là 4,3 tỷ USD.

Tổng số tiền chuyển đến các nước truyền thống như Thụy Sĩ, Anh, Áo, Đức, Trung Quốc trong quý 1 giảm 45% so với cùng kỳ năm trước, còn 348 triệu USD. Lượng tiền chuyển đi các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) giảm 51% cùng kỳ, còn 1,8 tỷ USD.

Trong đó, tiền chuyển đến nhiều hơn tiền chuyển đi khỏi Nga là 938 triệu USD chỉ tính riêng từ khu vực cá nhân. Còn nếu tính cả khu vực pháp nhân, dòng rút vốn ròng trong quý 1 năm 2015 đã giảm 31,7% nếu quy đổi ra cả năm, còn 32,6 tỷ USD.

Yếu tố chính tác động đến việc giảm lượng chuyển tiền là khủng hoảng kinh tế và đồng ruble mất giá khiến thu nhập thực tế người dân giảm. Ngoài ra, lòng tin vào hệ thống ngân hàng cũng đã tăng nhờ chính sách tăng bảo đảm nhà nước cho các khoản tiền gửi - lên đến 1,4 triệu ruble. Lượng tiền người dân gửi vào ngân hàng Nga trong quý 1 năm 2015 cũng tăng thêm 537 tỷ ruble, đạt 19,1 nghìn tỷ ruble (1 USD tương đương 52,30 ruble)ỏi

PV

Tin Tức

Trở lên trên