MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Marc Faber vẫn mua chứng khoán Việt Nam

05-06-2013 - 10:00 AM | Tài chính quốc tế

Faber dự định sẽ thoái bớt vốn tại một số thị trường. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện hôm qua (4/6) với kênh truyền hình CNBC, nhà đầu tư nổi tiếng Marc Faber đã đưa ra những nhận định về thị trường chứng khoán toàn cầu. Theo ông, các thị trường vẫn sẽ tăng điểm trong ngắn hạn nhưng đừng tin vào các đỉnh cao mới.

Theo quan điểm của Faber, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở các thị trường mới nổi vẫn đang được định giá toàn diện. Trong khi đó, giá cổ phiếu ở những nước như Philippines, Indonesia và Thái Lan hiện đang rất đắt.

Faber dự định sẽ thoái bớt vốn tại một số thị trường. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam. Nhà đầu tư này vẫn luôn tin tưởng vào triển vọng tích cực của TTCK Việt Nam. Hồi tháng 1, ông đưa ra nhận định nên đầu tư vào Việt Nam trong năm 2013. Một số thị trường châu Á (trong đó có Việt Nam) vốn có một năm 2012 tồi tệ sẽ có diễn biến tốt trong năm 2013.  

Đánh giá về TTCK Mỹ, Faber cho rằng trong ngắn hạn, chỉ số S&P có thể tăng lên mức khoảng 1.660 – 1.670 điểm. Nhờ các cổ phiếu Intel, Microsoft và IBM, chỉ số này có thể lập đỉnh cao mới. Những cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn như McDonald's, Coca-Cola, Procter & Gamble và Wal-Mart gần như chắc chắn sẽ lập đỉnh. Tuy nhiên, thị trường vẫn thực sự mong manh và dễ bị tổn thương. 

Ông khẳng định sẽ đặt cược vào xu hướng tăng lên mức 1.700 điểm của chỉ số S&P. “Nếu có ai đó gí súng vào đầu tôi và hỏi mua hay bán, tôi sẽ chọn bán”, Faber ví von.

Hôm qua, một nhà đầu tư nổi tiếng khác là Nouriel Roubini cũng nhận định thị trường có thể tăng thêm 2 năm nữa. Nhận xét về nhận định này, Faber cho biết ông sẽ không sử dụng lời khuyên của Roubini. Fed sẽ tiếp tục in tiền và không có kế hoạch rút lui. Trò chơi sẽ tiếp tục trong một thời gian dài nữa, tuy nhiên những ảnh hưởng đối với thị trường tài sản vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. 

Về kinh tế Trung Quốc, Faber lên tiếng cảnh báo Trung Quốc đang đối mặt với nguy hiểm từ bong bóng tín dụng khổng lồ. Ông không tin rằng kinh tế Trung Quốc đang có tốc độ tăng trưởng 7,8%. “Trung Quốc chỉ tăng trưởng 4% hoặc thậm chí là thấp hơn, sớm hay muộn thì bong bóng tín dụng cũng sẽ nổ”. 

Kể từ năm 2009, Faber đã đặt cược TTCK sẽ tăng điểm. Hiện nay, 25% danh mục đầu tư của ông tập trung ở cổ phiếu và 25% tập trung ở trái phiếu doanh nghiệp.  

Thu Hương

huongnt

CNBC

Trở lên trên