MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mất 512 điểm, Dow Jones hạ mạnh nhất từ khủng hoảng tài chính 2008

05-08-2011 - 06:34 AM | Tài chính quốc tế

Lo lắng kinh tế toàn cầu suy thoái, nhà đầu tư bán tháo. Nếu báo cáo thị trường việc làm hôm nay bi quan, TTCK Mỹ sẽ sụt giảm kéo dài. Fed có thể phải đưa ra gói kích thích mới.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 512,76 điểm tương đương 4,31% xuống 11.383,68 điểm.

Chỉ số S&P 600 hạ 60,27 điểm tương đương 4,78% xuống 1.200,07 điểm.

Chỉ số Nasdaq hạ 136,68 điểm tương đương 5,08% xuống 2.556,39 điểm.

Tâm lý u ám trên khắp các thị trường chứng khoán thế giới khiến chỉ số S&P 500 có phiên hạ mạnh nhất từ tháng 2/2009, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ xuống mức thấp kỷ lục bởi lo lắng kinh tế đang suy yếu.

Đồng yên tăng giá trở lại sau khi hạ mạnh bởi việc Nhật bán ra đồng yên để bình ổn tỷ giá.

Lo lắng kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái khiến nhà đầu tư tháo chạy khỏi chứng khoán và mua mạnh trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ, đồng franc Thụy Sỹ và yên. Nhà đầu tư dự báo Fed sẽ sớm đưa ra chương trình kích thích mới.


Tính đến hết phiên ngày 04/08, các chỉ số chính đã hạ 10% so với mức đỉnh gần nhất và bước vào giai đoạn điều chỉnh. Từ năm 1970 đến nay, đã có 13 lần TTCK điều chỉnh như vậy.

Ngân hàng Trung ương châu Âu lại mua mạnh trái phiếu và cung cấp thêm tiền cho các ngân hàng để ngăn khủng hoảng nợ lan rộng.

Ông Mike Ryan, trưởng bộ phận đầu tư tại UBS Wealth Management Americas, nhận xét: “Tâm lý hiện nay cực kỳ bi quan. Cần thêm dấu hiệu kinh tế tốt hơn để cho thấy kinh tế không suy thoái lần 2. Báo cáo về thị trường việc làm Mỹ ngày mai hết sức quan trọng. Nếu chúng ta thấy một sự thất vọng nữa, thị trường chứng khoán sẽ đổ dốc.”

Các chuyên gia kinh tế dự báo doanh nghiệp Mỹ nhiều khả năng đã tuyển dụng thêm 85 nghìn việc làm trong tháng 7/2011. Tháng 6/2011, doanh nghiệp Mỹ tuyển mới 18.000 lao động.

Chỉ số đo bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh. Chỉ số VIX tăng tới 35% lên 31,66 điểm, cao nhất trong 13 tháng.

Việc nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ không ngừng bán tháo cổ phiếu trong suốt 2 tuần qua đã khiến Dow Jones mất hơn 1.300 điểm tương đương khoảng 10,5%. Nếu tính theo Dow Jones, 1,9 nghìn tỷ USD giá trị thị trường đã bị “cuốn bay”.

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ hạ xuống mức 2,42%, thấp nhất của năm 2011 và lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 2 năm còn giảm mạnh hơn, xuống 0,265%. Lợi suất trái phiếu giảm khi nhu cầu trái phiếu tăng.

Cổ phiếu của tất cả các nhóm ngành đồng loạt bị bán tháo trong phiên hôm qua. Cổ phiếu năng lượng giảm tới 7%. Cổ phiếu các công ty sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô mất 6,6% còn cổ phiếu các công ty công nghiệp giảm 5%.

Ngọc Diệp

ngocdiep

CNBC,AP

Trở lên trên