MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mất hơn 5%, TTCK châu Âu hạ mạnh nhất trong 2,5 năm

18-08-2011 - 23:05 PM | Tài chính quốc tế

Chỉ số Vstoxx, chỉ số đo bất ổn trên TTCK châu Âu, tăng 37%, mức tăng mạnh nhất từ tháng 3/2011.

TTCK khắp châu Âu đồng loạt giảm điểm khi biến động tăng mạnh. Các TTCK tại châu Âu giảm khoảng từ 5 đến 6%.

Phiên hôm nay, chỉ số FTSE Eurofirst 300 hạ 5,4% và có ngày giảm mạnh nhất từ tháng 12/2008.

Chỉ số chính trên TTCK Đức hạ hơn 5% bởi lo sợ về lệnh cấm bán khống cổ phiếu tài chính và các công cụ tài chính liên quan mà chính phủ Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Bỉ công bố vào tuần trước.

Nhà đầu tư mua mạnh các hợp đồng tương lai và quyền chọn, không chịu hạn chế của lệnh cấm bán khống.

Chỉ số Stoxx Europe 600 của TTCK châu Âu hạ 5,3% xuống 225,39 điểm tại thị trường London và như vậy ghi nhận mức hạ sâu nhất từ tháng 12/2008.

Chỉ số hiện hạ khoảng 22% so với mức đỉnh cao của năm thiết lập vào tháng 2/2011 bởi lo lắng về khả năng châu Âu sẽ không thể giải quyết khủng hoảng nợ và đà phục hồi của kinh tế Mỹ sẽ kém đi.

Ông Henrik Drusebjerg, trưởng bộ phận chiến lược tại ngân hàng Nordea Bank AB tại Đan Mạch, nhận xét: “Lo lắng về việc các nhà điều tiết thắt chặt quản lý ngân hàng và các nhà hoạch định chính sách thuộc Fed không thể giải quyết được vấn đề một cách nội bộ khiến thị trường không còn nhiều yếu tố để chờ đợi.”

Các chỉ số chính của tất cả 18 TTCK tại Tây Âu giảm điểm. FTSE 100 chốt phiên hạ 3,8%; DAX hạ 5,3%, HEX25 hạ 5,6%. Chỉ số CAC 40 hạ 4,93%.

Chỉ số Vstoxx, chỉ số đo bất ổn trên TTCK châu Âu, tăng 37%, mức tăng mạnh nhất từ tháng 3/2011.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên