MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Microsoft chi 8,5 tỷ USD để thâu tóm Skype

10-05-2011 - 12:05 PM | Tài chính quốc tế

Nếu thương vụ này thành công, nó sẽ trở thành vụ thâu tóm lớn nhất trong lịch sử 36 năm của Microsoft.

Theo WSJ, Microsoft đang tiến gần tới thỏa thuận mua Skype Techonologies với giá khoảng hơn 8,5 tỷ USD.

Thỏa thuận chính thức sẽ có thể được đưa ra trong hôm nay. Đại diện của Microsoft và Skype từ chối bình luận.

Nếu thương vụ này thành công, nó sẽ trở thành vụ thâu tóm lớn nhất trong lịch sử 36 năm của công ty này.

Ông Steve Ballmer, giám đốc điều hành của Microsoft, coi Internet như “chiến trường” quan trọng của Microsoft dù hãng này vẫn kiếm được phần lớn lợi nhuận từ Windows và Office.

Trong năm 2007, Microsoft đã tung ra 6 tỷ USD để mua công ty quảng cáo trực tuyến aQuantitive và từ bỏ thương vụ 48 tỷ USD dành cho Yahoo gần 3 năm trước đây. Hiện nay, giá trị của Yahoo chỉ còn khoảng hơn một nửa.

Skype kết nối khoảng 663 triệu người dùng trên khắp thế giới thông qua hệ thống điện thoại Internet. Công ty được sáng lập năm 2003 bởi Niklas Zennstrom và Janus Friis, 2 người đồng sáng lập ra công nghệ chia sẻ file Kazaa.

eBay mua Skype vào năm 2005 với giá 2,6 tỷ USD bằng tiền mặt và cổ phiếu. eBay đã kết thúc hoạt động đầu tư vào Skype vào năm 2007. eBay bán 70% cổ phần của mình tại Skype cho một số công ty đầu tư vào công nghệ như Silver Lake Partners, Index Ventures, Andreessen Horowitz, và Canada Pension Plan Investment Board. Nhóm nhà đầu tư này sẽ hưởng lợi nếu Microsoft mua lại Skype.

Vũ Nguyễn
Theo Diễn đàn doanh nghiệp/Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên