MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Microsoft từ bỏ thương vụ mua Yahoo

04-05-2008 - 11:07 AM | Tài chính quốc tế

Hãng phần mềm khổng lồ Microsoft đã rút lại lời đề nghị mua Yahoo vì hai bên không thống nhất được về giá cả.

Tổng giám đốc Microsoft Steve Ballmer chính thức rút lại lời đề nghị trong một lá thư gửi người đồng nhiệm của Yahoo Jerry Yang.

Trong lá thư gửi tổng giám đốc Yahoo, ông Ballmer nói rằng “Chúng tôi luôn tin rằng lời đề nghị của chúng tôi là hợp lý đối với Microsoft, Yahoo và cả thị trường…

Sau khi cân nhắc kỹ càng, chúng tôi thấy rằng mức giá Yahoo đưa ra là không hợp lý. Do vậy, vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông và nhân viên của Microsoft, chúng tôi quyết định rút lại lời đề nghị của mình.”

Ông Ballmer nói rằng Microsoft đã nâng giá đề nghị ban đầu từ 44,6 tỷ đô la lên 47,5 tỷ đô la – tương đương 33 đô la/một cổ phiếu.

Tuy nhiên Yahoo yêu cầu mức giá 53 tỷ đô la, tương đương 37 đô la một cổ phiếu.

Microsoft muốn mua lại Yahoo nhằm cạnh tranh hiệu quả hơn với Google trong cuộc chiến quảng cáo trực tuyến đầy hấp dẫn.

Trong năm 2007, doanh thu từ quảng cáo trực tuyến đạt 40 tỷ đô la và dự đoán sẽ tăng gấp đôi lên 80 tỷ đô la vào năm 2010.

Vân Sơn
Theo BBC/USA Today

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên