MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Microsoft + Yahoo = gián đoạn dòng chảy thông tin tự do?

18-03-2008 - 16:14 PM | Tài chính quốc tế

Google - công ty hàng đầu thế giới về tìm kiếm trực tuyến, cho rằng họ rất lo lắng về dòng chảy thông tin tự do trên mạng Internet nếu Microsoft thành công.

Vào tháng trước, Microsoft đã đề nghị mua lại Yahoo với giá 44,6 tỷ USD, tuy nhiên ban giám đốc của Yahoo đã từ chối đề nghị này vì cho rằng nó quá rẻ.

Giám đốc điều hành của Google phát biểu với báo giới cho biết họ quan tâm đặc biệt đến bất kỳ một thay đổi lớn nào trong lĩnh vực Internet, và chúng tôi hi vọng những gì Microsoft và Yahoo đang làm sẽ không làm ảnh hưởng đến dòng chảy thông tin tự do trên mạng tuy nhiên có vẻ điều này sẽ xảy ra.

Dẫn chứng cho tuyên bố của mình, ông đã lấy ví dụ về những việc Microsoft đã làm trong quá khứ và những điều này ít nhiều đã gây ra khó khăn cho người sử dụng mạng Internet. Năm ngoái tòa án châu Âu đã phải đưa ra quyết định phạt Microsoft về việc độc quyền hệ điều hành Windows để tổn hại đến đối thủ cạnh tranh đồng thời công ty này đã phải chịu án phạt 497 triệu Euro.

Vì những lý do như trên, CEO của Google cho rằng những gi Microsoft đang làm có thể ảnh hưởng đến mạng Internet.

CEO của Microsoft đầu tháng 3 cho biết công ty sẽ nỗ lực hết sức để giành được một phần thị phần từ tay Google trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến và tìm kiếm Web. Theo nhiều chuyên gia, cuối cùng Microsoft cũng sẽ thành công trong việc mua lại Yahoo, tuy nhiên họ cho rằng điều này không giúp Microsoft tận dụng tối đa khả năng tài chính.

Ngọc Diệp
Theo Reuters

ngocdiep

Trở lên trên