MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mông Cổ thuộc nhóm các nền kinh tế phát triển nhanh nhất

30-09-2013 - 16:56 PM | Tài chính quốc tế

Mông Cổ đã đạt được nhiều mục tiêu phát triển trong các lĩnh vực như phổ cập giáo dục tiểu học, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em và cải thiện sức khỏe bà mẹ.

Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj vừa cho biết đất nước ông là một trong những nền kinh tế đang phát triển nhanh nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số.

Phát biểu trong một phiên thảo luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Tsakhia Elbegdorj cho hay: "Chúng tôi may mắn có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào nên triển vọng tăng trưởng là lớn, mở ra nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội."

Mông Cổ đã đạt được nhiều mục tiêu phát triển trong các lĩnh vực như phổ cập giáo dục tiểu học, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em và cải thiện sức khỏe bà mẹ.

Tuy nhiên, trong báo cáo quốc gia về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG), thời hạn chót để đạt được một tập hợp tám mục tiêu xóa đói nghèo là vào năm 2015 - việc cho thấy đất nước này vẫn còn nhiều việc cần phải làm.

Ông Tsakhia cho biết, để đạt được mục tiêu phát triển kể trên, Chính phủ Mông Cổ đang phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên liên quan, bao gồm các chính đảng, khu vực tư nhân, các tổ chức nghiên cứu, người dân và phương tiện truyền thông./.

Theo Vân Anh

huongnt

TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên