MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Moody hạ 1 bậc xếp hạng tín dụng của Tây Ban Nha

30-09-2010 - 14:08 PM | Tài chính quốc tế

Fitch và S&P đã hạ Tây Ban Nha khỏi xếp hạng tín dụng cao nhất của 2 cơ quan này vào tháng 5/2010 và tháng 1/2009.

Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody đã hạ 1 bậc xếp hạng của Moody bởi triển vọng kinh tế yếu kém của nước này.

Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody hạ xếp hạng của Tây Ban Nha xuống Aa1 từ Aaa với triển vọng ổn định.

Fitch và S&P đã hạ Tây Ban Nha khỏi xếp hạng tín dụng cao nhất của 2 cơ quan này vào tháng 5/2010 và tháng 1/2009.

Động thái này sẽ tạo ra thêm áp lực lên chính phủ Tây Ban Nha trong việc vay tiền để vực dậy kinh tế. Chính phủ Tây Ban Nha chuẩn bị thông qua kế hoạch thắt chặt ngân sách mạnh tay nhất trong 3 thập kỷ.

Chính phủ Tây Ban Nha đang cố gắng thuyết phục người dân về khả năng có thể kiềm chế thâm hụt ngân sách hiện đang ở mức cao thứ 3 trong khu vực đồng tiền chung châu Âu và đưa kinh tế tăng trưởng trở lại sau khoảng thời gian suy thoái kinh tế kéo dài 2 năm.

Chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha thời hạn 10 năm và trái phiếu chính phủ Đức cùng thời hạn đã lên mức 199 điểm cơ bản trong phiên giao dịch ngày hôm nay, Ngày 27/06/2010, mức chênh lệnh này mới chỉ là 134 điểm cơ bản.

Mức chênh lệch trên đạt 233 điểm cơ bản vào ngày 17/06/2010, mức cao nhất từ khi khu vực đồng tiền chung châu Âu được sáng lập cách đây hơn 1 thập kỷ. Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Ireland và Bồ Đào Nha so với trái phiếu chính phủ Đức trong tuần qua đều đã lên mức cao 400 điểm cơ bản tính từ khi khu vực đồng tiền chung châu Âu bắt đầu đi vào hoạt động.

My Vân
Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên