MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Morgan Stanley: Động đất tại Nhật sẽ làm giảm 0,5% tăng trưởng kinh tế toàn cầu

24-03-2011 - 08:20 AM | Tài chính quốc tế

Từ tháng 4/2011, chính phủ Nhật sẽ sử dụng 36.000 tỷ Yên tương đương 444 tỷ USD để bảo lãnh cho các công ty nhỏ ở 82 lĩnh vực kinh doanh vay vốn của ngân hàng.

Thảm họa tồi tệ nhất tại Nhật tính từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai sẽ không cản đà phục hồi của kinh tế toàn cầu. Morgan Stanley tính toán khủng hoảng tại Nhật sẽ khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm 0,5% xuống 3,8%.

Động đất và sóng thần ngày 11/03/2011 đã cướp đi sinh mạng của khoảng hơn 8.000 người và gây tác động xấu đến nhà máy hạt nhân có thể đẩy kinh tế Nhật vào thời kỳ suy thoái sâu, tuy nhiên suy thoái chỉ trong thời gian ngắn. GDP có thể suy giảm 3% trong năm 2011.

Trước thảm họa, tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 2%.

Năm 2012, kinh tế Nhật có thể tăng trưởng 3% nhưng nếu trong trường hợp xấu nhất sẽ tăng trưởng âm 1%.

Ông Joachim Fels, Manoj Pradhan và Spyros Andreopoulos, chuyên gia kinh tế tại Morgan Stanley, dự báo kinh tế toàn cầu sẽ vẫn phục hồi bất chấp biến động tiêu cực tại nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới bởi tình hình thế giới trước động đất khá ổn định và các Ngân hàng Trung ương sẽ sẵn sàng tung ra gói hỗ trợ nếu cần thiết.

Rủi ro lớn nhất đối với chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu chính là gián đoạn của hệ thống phân phối hàng xuất khẩu, giao thông và sản lượng.

Xuất khẩu tháng 2/2011 tăng 9%, thặng dư thương mại đạt 8 tỷ USD

Bộ Thương mại Nhật công bố xuất khẩu của Nhật Bản tăng 9% trong tháng 2 so với cùng kì năm trước và Nhật có thặng dư thương mại 8 tỷ USD.

Xuất khẩu sang châu Á, chiếm hơn một nửa tổng xuất khẩu của Nhật Bản, tăng 12,3% so với 1 năm trước đó. Xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất Nhật Bản tăng 29,1%.

Từ tháng 4/2011, chính phủ Nhật sẽ sử dụng 36.000 tỷ Yên để bảo lãnh cho các công ty nhỏ ở 82 lĩnh vực kinh doanh vay vốn của ngân hàng.

Ngọc Diệp
Theo CNBC, Reuters

ngocdiep

Trở lên trên