MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: GDP quý II tăng mạnh hơn dự báo

31-07-2013 - 20:11 PM | Tài chính quốc tế

Trong khi đó, báo cáo từ Viện nghiên cứu ADP cho thấy đã có 200.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 7 – cao hơn nhiều so với mức dự báo 180.000.

Nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng trưởng mạnh hơn dự báo trong quý II, phản ánh lượng hàng tồn kho bất ngờ tăng lên do chi tiêu tiêu dùng không tăng mạnh như dự báo. 

Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm nay, GDP của nước Mỹ đã tăng trưởng 1,7% trong quý I sau khi tăng 1,1% trong quý trước. Trước đó, 85 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số dự báo 1%. 

Chi tiêu tiêu dùng – phần đóng góp nhiều nhất cho GDP – tăng 1,8% sau khi tăng 2,3% trong quý trước. Thị trường việc làm cải thiện và giá nhà tăng lên đã giúp đẩy tăng niềm tin của người tiêu dùng Mỹ. 

Báo cáo cũng cho thấy áp lực về giá đã dịu xuống. Chỉ số lạm phát không thay đổi trong quý II. 

Trong khi đó, báo cáo từ Viện nghiên cứu ADP cho thấy đã có 200.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 7 – cao hơn nhiều so với mức dự báo 180.000. 

Các báo cáo này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định về thời điểm và tốc độ thu hẹp gói nới lỏng định lượng của Cục dự trữ liên bang. Rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, cuộc họp nhận định về tình hình kinh tế và chính sách tiền tệ của Ủy ban thị trường mở sẽ kết thúc.

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên