MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ hỗ trợ 5 tỷ USD cho công ty cung cấp phụ tùng ô tô

20-03-2009 - 07:23 AM | Tài chính quốc tế

Nếu các công ty này phải đóng cửa, tác động dây chuyền đến ngành ô tô là rất lớn, đặc biệt là General Motors và Chrysler - hai hãng ô tô lớn đang khó khăn hiện nay.

Những công ty cung cấp phụ tùng ô tô Mỹ nhận được 5 tỷ USD tiền hỗ trợ từ Bộ Tài Chính Mỹ để ngăn khả năng sụp đổ.

 

Sông ty cung cấp phụ tùng ô tô sẽ nhận được đảm bảo rằng sản phẩm họ bán ra sẽ được trả tiền dù điều gì sẽ xảy ra đối với phía công ty sản xuất ô tô.

 

Chuyên gia trong ngành ô tô nhận định kế hoạch hỗ trợ mới này của chính phủ Mỹ sẽ có thể đi kèm với nhiều chương trình khác.

 

Công ty cung cấp phụ tùng ô tô Mỹ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ việc công ty sản xuất ô tô thu hẹp sản xuất. Tháng 2/2009, nhóm công ty cung cấp phụ tùng này đã đệ trình xin chính phủ hỗ trợ 18,5 tỷ USD và cho biết việc các công ty này sụp đổ có thể khiến khoảng 1 triệu người Mỹ thất nghiệp

 

Bất kỳ một công ty ô tô Mỹ nào cũng có thể tham gia vào chương trình hỗ trợ mới của chính phủ Mỹ. GM và Chrysler đã chấp thuận. Ford cho biết họ không cần thiết phải tham gia bởi họ vẫn đủ khả năng tài chính để trả tiền cho nhà cung cấp phụ tùng đúng hạn.

 

Doanh số ngành ô tô Mỹ tháng 2/2009 hạ 41% xuống mức thấp nhất từ tháng 12/1981.

 

GM và Chrysler, hiện đang vay của chính phủ 17,4 tỷ USD, đang cố gắng xin chính phủ Mỹ hỗ trợ thêm 21,6 tỷ USD.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

 

ngocdiep

Trở lên trên