MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ lại tính trừng phạt, Nga dọa trả đũa

14-12-2014 - 22:07 PM | Tài chính quốc tế

Quốc hội Mỹ đã lên kế hoạch sẵn sàng cho việc bổ sung trừng phạt Nga...

Nga sẽ có các biện pháp trả đũa nếu Washington áp lệnh trừng phạt mới lên Moscow liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine - hãng tin Reuters dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố ngày 13/12.

Quốc hội Mỹ đã lên kế hoạch sẵn sàng cho việc bổ sung trừng phạt Nga. Các đòn trừng phạt mới dự kiến sẽ nhằm vào các công ty vũ khí và các dự án dầu lửa công nghệ cao của Nga. Tuy nhiên, dự luật trừng phạt này còn chờ Tổng thống Barack Obama ký thành luật.

“Chúng tôi sẽ không thể để yên việc đó mà không đưa ra một câu trả lời nào”, ông Ryabkov nói. Tuy vậy, ông Ryabkov không nói rõ Nga sẽ trả đũa bằng biện pháp như thế nào.

Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh sau khi Nga sáp nhập Crimea, bán đảo trước đó thuộc về Ukraine, hồi tháng 3 năm nay. Mỹ và châu Âu cũng cho rằng Nga hậu thuẫn lực lượng nổi dậy đòi ly khai ở miền Đông Ukraine.

Phương Tây nói có bằng chứng xác thực cho thấy Nga trang bị vũ khí cho quân nổi dậy ở miền Đông Ukraine, nhưng Nga cương quyết phủ nhận cáo buộc này. Đến nay, Mỹ và châu Âu đã có nhiều đợt trừng phạt kinh tế Nga, với các biện pháp đánh vào các cá nhân có ảnh hưởng và các công ty lớn của nước này.

Đáp lại, Nga đã áp dụng biện pháp hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ một loạt quốc gia phương Tây.

Hôm thứ Sáu, Nga lên tiếng chỉ trích dự luật Ủng hộ tự do ở Ukraine mà Quốc hội Mỹ chuẩn bị xong. Đây là dự luật đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Moscow cho rằng Washington đang tìm mọi cách để “phá hủy khung hợp tác” giữa hai quốc gia.

Theo Diệp Vũ

huongnt

VnEconomy

Trở lên trên