MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ phạt ngân hàng Pháp 800 triệu USD

20-10-2015 - 17:02 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Credit Agricole của Pháp đã chấp nhận nộp phạt 800 triệu USD để giải quyết những rắc rối pháp lý.

Theo hãng tin AFP, thông tin trên được đưa ra sau khi Credit Agricole đạt được thỏa thuận dàn xếp vụ việc với Bộ Tư pháp, cùng các cơ quan khác gồm: Bộ Tài chính Mỹ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ và Bộ Tài chính New York.

Trước đó, các cơ quan chức năng Mỹ đã cáo buộc ngân hàng Credit Agricole thực hiện các giao dịch chuyển hàng tỷ USD trái phép từ các nước bị Washington áp đặt lệnh trừng phạt như: Sudan, Cuba và Iran trong giai đoạn 2003-2008. Một số quan chức ngân hàng cấp cao tại Credit Agricole liên quan đến hoạt động phi pháp này đã từ chức.

Hồi đầu năm nay, ngân hàng BNP Paribas của Pháp cũng phải nộp khoản tiền phạt kỷ lục 8,9 tỷ USD vì những vi phạm tương tự.

 

Theo Anh Quân

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên