MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp nhất kể từ 2007

15-08-2013 - 20:41 PM | Tài chính quốc tế

Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục cải thiện.

Trong tuần trước, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất trong gần 6 năm. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động của nước này tiếp tục cải thiện.

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (15/8), trong tuần kết thúc vào ngày 10/8, đã có 320.000 người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2007 và thấp hơn nhiều so với mức dự báo 335.000 đơn được các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra trước đó. 

35 bang báo cáo số đơn tăng trong khi 18 bang ghi nhận số đơn giảm. Dữ liệu này có độ trễ 1 tuần.  

Số người bị sa thải giảm xuống có thể là tiền đề để số việc làm mới tăng lên. Đồng thời, báo cáo này cũng giúp nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.  

Một báo cáo khác cũng được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,2% trong tháng 7 sau khi tăng 0,5% trong tháng trước đó. 


Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên