MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp xuống mức thấp nhất 4 năm

11-10-2012 - 20:35 PM | Tài chính quốc tế

Trong tuần trước, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã ở mức thấp hơn so với dự báo và là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2008.

Hôm nay (11/10), Bộ Lao động Mỹ vừa công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 6/10. Báo cáo cho thấy số đơn giảm 30.000 so với tuần trước, xuống mức 339.000 đơn, thấp hơn so với mức dự báo 370.000 đơn được các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2008. 

Tình trạng sa thải đang giảm dần và các doanh nghiệp có thể thuê thêm nhân công trong bối cảnh lực cầu được cải thiện. Cùng lúc đó, nền kinh tế toàn cầu đang suy giảm và sự mơ hồ trong chính sách tài khóa của Mỹ là những lực cản khiến thị trường lao động không thể tăng tốc. 

Số đơn trung bình trong 4 tuần giảm từ 375.000 xuống còn 364.000 đơn. Đây là chỉ số ít biến động hơn so với số đơn trong 1 tuần. 29 bang công bố số đơn tăng trong khi 25 bang ghi nhận số đơn giảm. 

Theo người phát ngôn của Bộ Lao động, số đơn thường có xu hướng tăng khi bắt đầu quý mới bởi người lao động vốn đã nhận trợ cấp sẽ nộp lại đơn để chính phủ có thể tái xác nhận đơn của họ. Tuy nhiên, năm nay, số đơn tăng lên lại thấp hơn dự báo do có 1 bang lớn ghi nhận số đơn giảm thay vì tăng.

Triển vọng của thị trường lao động được cải thiện có thể giúp ông Obama đến gần hơn với chiến thắng. Vì các vấn đề về kinh tế là trung tâm của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,3% trong tháng 8 là 1 tín hiệu rất bất lật cho ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney. 

1 báo cáo khác cũng được công bố hôm nay cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ tăng thêm 4,1% trong tháng 8, từ 42,5 lên 44,2 tỷ USD.  

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên