MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ tịch thu lượng Bitcoin lớn nhất trong lịch sử

03-10-2013 - 08:10 AM | Tài chính quốc tế

Silk Road - trang web giao dịch Bitcoin nổi tiếng - bị điều tra.

Silk Road, thị trường ảo trên mạng Internet được biết đến với vai trò là điểm đến của giới buôn lậu ma túy, vừa bị Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) điều tra và cho là hoạt động trái pháp luật.

Kẻ cầm đầu 29 tuổi Ross Ulbricht đã bị bắt giữ. Ulbricht hoạt động trái phép với biệt Dread Pirate Roberts. Trong khi đó, tên này vừa mới đăng tải một bài viết về cải cách kinh tế trên trang cá nhân LinkedIn.

Điểm đáng chú ý là trong vụ án này, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 26.000 Bitcoin, tương đương với 3,2 triệu USD. Bitcoin vốn là đồng tiền ảo được sử dụng rộng rãi trong giới buôn ma túy. Đặc biệt, đối với những người mua ma túy trực tuyến, Bitcoin là thứ không thể thiếu. 

(Xem thêm: Bitcoin là gì?)

Đây là vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay. 

Ngoài ra, Ulbricht còn bị buộc tội thuê người sát hại một người sử dụng Silk Road. 

Người dùng Silk Road sử dụng một mạng lưới ẩn danh có tên gọi là Tor để truy cập vào trang này và thực hiện các giao dịch mua bán mà không bị phát hiện. Các thương nhân và khách hàng tương tác với nhau bằng cách mua và bán hàng hóa bằng Bitcoin. 


Ngay sau khi thông tin này được công bố, giá trị của đồng Bitcoin bắt đầu sụt giảm mạnh. Đầu giờ sáng nay, 1 Bitcoin có giá trị 123 USD và đến thời điểm này chỉ còn quay quanh mức 100 USD. 


Thu Hương

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên