MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ trải qua đợt lạnh kỷ lục, có nơi -45 độ C

06-01-2015 - 16:44 PM | Tài chính quốc tế

Một đợt giá rét kỷ lục đang lan rộng khắp nước Mỹ. Ước tính 70% diện tích Mỹ chìm trong cái lạnh cắt da cắt thịt với nhiệt độ dưới 0 độ C.

Theo báo USA Today, chuyên gia khí tượng Roy Lucksinger thuộc kênh Weather Channel cho biết một đợt giá lạnh đầu tiên đã thổi qua vùng Plains và Great Lakes hôm qua (5-1). Đợt giá lạnh thứ hai dữ dội hơn bắt đầu lan rộng trong hôm nay tới thứ năm 8-1 tại các vùng Plains, Trung Tây, bờ Đông...

Chuyên gia khí tượng CNN Karen Maginnis ước tính 50 triệu người ở 24 bang tại Mỹ phải hứng chịu giá lạnh khủng khiếp từ hôm nay. Ước tính 70% diện tích nước Mỹ phải hứng chịu đợt lạnh kỷ lục này. Hôm qua nhiệt độ ở khu vực phía bắc bang Wisconsin và một số vùng bang Minnesota giảm xuống tới -45 độ C.
 
Nhiệt độ các vùng này tiếp tục dao động ở mức -32 tới -45 độ C trong hôm nay 6-1. Tại một số khu vực ở North Dakota, nền nhiệt độ cũng giảm ở mức tương tự. “Đợt giá lạnh này có thể gây chết người. Cái lạnh sẽ càng trở nên khắc nghiệt hơn trong hôm nay” - chuyên gia Maginnis cảnh báo.

Thời tiết ở Chicago cũng không khá hơn với nhiệt độ giảm xuống -30 độ C hôm qua. Dự báo từ hôm nay mưa tuyết lớn sẽ đổ xuống New York và New England. Nhiệt độ thành phố New York sẽ hạ xuống -13 độ C. Ở phía nam California, tuyết đã rơi trắng xóa.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo với nhiệt độ giá lạnh như thế này, chỉ cần để hở da khoảng 10 phút là da sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Chính quyền Wisconsin đã đề nghị các bậc phụ huynh cho con cái học tiểu học ở nhà tránh rét.



Theo Nguyệt Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên