MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2008: Cổ phiếu tập đoàn của Warren Buffet hạ kỷ lục trong 3 thập kỷ

01-01-2009 - 10:24 AM | Tài chính quốc tế

Mức hạ của cổ phiếu Berkshire thấp hơn mức hạ của chỉ số S&P 500 (38%). Đây là năm thứ 14 trong 20 năm gần đây, cổ phiếu Berkshire khá hơn so với chỉ số S&P 500.

Cổ phiếu tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffet hạ 32% trong năm 2008, mức hạ kỷ lục trong hơn 3 thập kỷ. Nguyên nhân chính là kinh tế suy thoái, giá cổ phiếu của công ty giảm.

 

Cổ phiếu Berkshire Hathaway hạ mạnh nhất trong khoảng thời gian 3 tháng cuối năm sau khi tập đoàn thông báo lợi nhuận giảm. Mức hạ của cổ phiếu Berkshire vẫn thấp hơn mức hạ của chỉ số S&P 500  là 38%. Đây là năm thứ 14 trong 20 năm gần đây, cổ phiếu của Berkshire vẫn khá hơn so với chỉ số S&P 500.

 

Ông Guy Spier, chuyên gia đầu tư tại Aquamarine Capital Management, nhận xét năm 2008 không còn chỗ trú nào an toàn cho nhà đầu tư. Những gì ông Buffet đang cố gắng làm là đảm bảo Berkshire Hathaway không kinh doanh tệ hại như những tập đoàn khác.

 

Ông Buffet, 78 tuổi, đã rót tiền vào thị trường chứng khoán khi giá chứng khoán hạ. Ông dành 3,9 tỷ USD mua chứng khoán trong quý 3/2008 và đưa Berkshire thành cổ đông lớn nhất tại CoconoPhillips, tập đoàn năng lượng lớn hàng đầu của Mỹ.

 

Berkshire đã thực hiện 12 lần thâu tóm doanh nghiệp trong năm 2008, năm 2007, con số này chỉ là 8. Ông Buffet đồng thời cũng đã mua 8 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi tại Goldman Sachs và GE.

 

Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2008, cổ phiếu của Berkshire tăng 5% lên mức 96.600USD/cổ phiếu tại thị trường New York. Mức giá đóng cửa năm 2007 là 141.600USD/cổ phiếu, cổ phiếu Berkshire tăng 29% trong năm 2007.

 

Theo Global Financial Data, năm 2008, cổ phiếu của Berkshire hạ mạnh nhất từ năm 1976.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên