MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2008, doanh số ngành ô tô Mỹ thấp nhất trong 16 năm

06-01-2009 - 07:49 AM | Tài chính quốc tế

Năm 2008 là năm đầu tiên doanh số của các hãng xe Mỹ rơi xuống dưới 50% tổng thị phần ngành ô tô nước này.

Doanh số ô tô Mỹ giảm 36% trong tháng 12/2008.

 

Như vậy doanh số của toàn ngành ô tô Mỹ năm 2008 rơi xuống mức thấp nhất trong 16 năm bởi suy thoái kinh tế khiến nhu cầu đi xuống.

 

Việc chính phủ Mỹ cứu GM và Chrysler không thể khiến người tiêu dùng lạc quan hơn và làm dịu tình trạng tín dụng thắt chặt tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

 

Doanh số của các hãng xe Mỹ chiếm 47,5% doanh số tại thị trường nội địa, đây là năm đầu tiên doanh số của các hãng xe Mỹ rơi xuống dưới 50% tổng thị phần ngành ô tô nước này.

 

Thị trường Mỹ năm 2008, tổng số xe ô tô bán ra là 13,2 triệu chiếc trong khi năm 2007, con số này là 16,1 triệu chiếc.

 

Năm 2008 doanh số của General Motors Corp tại thị trường Mỹ thấp nhất từ năm 1959.

 

Doanh số của Toyota và Honda tại thị trường Mỹ giảm lần đầu tiên từ giữa thập niên 1990, mức giảm là hơn 35%. Doanh số của Chrysler LLC giảm 53% còn mức giảm doanh số tại Ford là 32%.

 

Tổng số xe GM bán được tại thị trường Mỹ năm 2008 là 2,95 triệu chiếc, mức thấp nhất trong 49 năm, doanh số của Ford năm 2008 thấp nhất trong 47 năm.

 

Năm 2008, GM chắc chắn đã để mất ngôi vị hàng đầu thế giới (tính theo doanh số bán xe ô tô) về tay Toyota.
 
Tại TTCK Mỹ ngày 05/01, dù doanh số ô tô giảm nhưng cổ phiếu của Ford và General Motors vẫn tăng, mức tăng lần lượt là 4,9% và 1,6%.

 

Doanh số của Toyota tại thị trường Mỹ giảm 37%. Doanh số của dòng xe Prius, dòng xe bán chạy nhất tại Mỹ, giảm 45%. Doanh số của dòng xe bán tải Tundra giảm 52% còn doanh số của dòng xe Lexus sang trọng giảm 32%.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên