MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2008, giá nhà đất Anh hạ mạnh nhất từ năm 1991

06-01-2009 - 16:08 PM | Tài chính quốc tế

Quý 4/2008, giá nhà đất tại Anh hạ 17,4% so với một năm trước. Giá nhà đất tại khu vực Bắc Ireland hạ nhiều nhất, giá nhà tại đây hạ 34%.

Giá nhà đất tại Anh năm 2008 hạ mạnh chưa từng có từ năm 1991, lòng tin người tiêu dùng đi xuống.

 

Các ngân hàng thắt chặt tín dụng, người tiêu dùng chạy trốn khỏi thị trường nhà đất.

 

Giá một căn nhà trung bình hạ khoảng 15,9% trong tháng 12/2008 xuống mức 153.048 Bảng Anh tương đương khoảng 223 nghìn USD/căn.

 

Giá nhà đất tháng 12/2008 của Anh như vậy hạ 2,5% so với tháng trước đó,.

 

Tập đoàn tài chính Nationwide Building Society dự đoán với tình hình thị trường hiện nay, rất khó để đưa ra một dự đoán nào cho thị trường nhà đất Anh năm 2009.

 

Theo nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản trong tuần này sau khi đã hạ lãi suất cơ bản xuống mức 2% vào tháng 12/2008. Đây là mức lãi suất thấp nhất tại Anh từ năm 1951.

 

Chính phủ Anh nhiều khả năng chuẩn bị công bố nhiều biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế mới sau khi kinh tế Anh bước vào suy thoái lần đầu tiên từ năm 1991.

 

Quý 4/2008, giá nhà đất tại Anh hạ 17,4% so với một năm trước. Giá nhà đất tại khu vực Bắc Ireland hạ nhiều nhất, giá nhà tại đây hạ 34%.

 

Quý 3/2008, kinh tế Anh suy giảm 0,6%, tiêu dùng người dân xuống mức thấp nhất từ năm 1995. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11/2008 tăng với tốc độ mạnh nhất từ năm 1991.
 

Khảo sát của Bloomberg đối với ngành dịch vụ tại Anh (bao gồm dịch vụ ngân hàng cho đến hàng không) cho thấy lĩnh vực này đi xuống nhiều nhất từ năm 1996. Chỉ số lòng tin người tiêu dùng cũng hạ mạnh.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

 

ngocdiep

Trở lên trên