MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2009 thị trường nhà đất Mỹ mới phục hồi

26-04-2008 - 11:41 AM | Tài chính quốc tế

Các chuyên gia kinh tế dự đoán triển vọng thị trường nhà đất và xây dựng tại Mỹ sẽ ảm đạm đến hết năm 2008.

Theo Hiệp hội Địa Ốc Mỹ, giá nhà đất hạ sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế cho đến cuối năm nay. Tình trạng hiện nay của thị trường nhà đất sẽ kéo dài cho đến cuối tháng Sáu.

Giá dầu tăng cao đang ảnh hưởng mạnh tới tiêu dùng người dân, khủng hoảng tín dụng khiến việc cấp vốn nhà ở sẽ khó khăn hơn trước, điều này ngăn trở thị trường nhà đất hồi phục cho đến tận năm 2009.

Giá nhà đất hạ ảnh hưởng mạnh tới khả năng tài chính của người dân, một số người vay tiền mua nhà đột ngột nhận ra giá nhà đất trên thị trường đã hạ xuống dưới giá thế chấp và một số người đã phải chấp nhận cảnh nhà cửa bị thu hồi. Một số chuyên gia kinh tế dự đoán rằng trước khi người ta ý thức về một cuộc khủng hoảng nhà đất đang xảy ra, người Mỹ đã mất khoảng 400 tỷ USD.

Theo một chuyên gia kinh tế tại NAHB, mục tiêu của chính phủ trong gói thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lần này là tăng tiêu dùng và lòng tin của người dân, tuy nhiên điều đó không hứa hẹn sẽ mang lại sự phục hồi cho nền kinh tế nói chung.

Hiệp hội môi giới địa ốc toàn quốc thứ Ba vừa rồi công bố tuy giá nhà đất hạ 7,7%, doanh số bán nhà giảm 2% trong tháng 3. Giá nhà đất tại Mỹ lên tới mức kỷ lục vào tháng 7/2006, so với mức đó, giá nhà đất hiện nay hạ 12,8% sau khi rơi tự do từ tháng 7/2007.

Một số chuyên gia kinh tế cho rằng giá nhà đất tại Mỹ sẽ không hạ trong thời gian dài nữa và sẽ bắt đầu tăng nhẹ trở lại vào nửa sau năm 2008.

Ngọc Diệp
Theo CNN

ngocdiep

Trở lên trên